Dùng gấu bông phản đối lệnh phong tỏa

ĐỨC- Chủ một nhà hàng ở Frankfurt xếp đầy gấu trúc nhồi bông và phục vụ bia Corona cho chúng, như một cách phản đối lệnh phong tỏa vì Covid-19.

bearoutlockdown

Tại Pino có tới 100 "thực khách" gấu trúc 

Chủ một nhà hàng ở Frankfurt đang tổ chức một cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa bằng cách lấp đầy nhà hàng của mình bằng một trăm con gấu trúc nhồi bông.

Hôm qua thứ Tư 26/11, các quan chức Đức xác nhận kéo dài phong tỏa đến ngày 20/12, tiếp tục yêu cầu quán bar, nhà hàng và địa điểm giải trí phải đóng cửa.

Nguồn: South China Morning Post

Guiseppe Fichera, quản lý của nhà hàng Pino cho biết: “Chúng tôi muốn mang lại chút sức sống cho nhà hàng của mình”.

Những con gấu trúc sẽ “ngồi” tại các bàn của nhà hàng và quầy bar, một số đi kèm với chai bia nhãn hiệu Corona.

"Đây là sự phản đối trong im lặng", Fichera nói và cho biết ông sẽ để đèn sáng cả ngày lẫn đêm miễn cho đến khi phong tỏa kết thúc để những người qua đường có thể chiêm ngưỡng màn “biểu tình” của nhà hàng.

Chính phủ Đức dự kiến sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế.

Viethome (Tổng hợp)