Khối tài sản khủng của 5 tỉ phú đô la người Việt đến từ đâu?

5 tỷ phú Việt Nam năm 2019 đã chính thức lộ diện theo bình chọn của Forbes. Hiện tổng tài sản của họ là 13,6 tỉ USD, đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là từ số cổ phần mà họ sở hữu tại các công ty.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỉ phú thế giới năm 2019. Người giàu nhất Việt Nam trong danh sách của Forbes hiện là tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, ông Vượng có tên trong danh sách này.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đang là 6,6 tỉ USD. Trong số tài sản này thì đến phân nửa đến từ cổ phiếu mà ông Vượng đang sở hữu.

Theo Báo cáo tình hình quản trị, tính đến cuối năm 2017, cá nhân ông Vượng đang sở hữu 27,45% cổ phần Vingroup, tương ứng với quy mô 724 triệu cổ phiếu VIC. Với thị giá hiện tại gần 118.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu trên có giá trị quy đổi lên tới hơn 103.000 tỉ, chiếm gần 60% tài sản ròng mà Forbes thống kê.

Hiện tại, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm bất động sản, bán lẻ, nông nghiệp, sản xuất, y tế, giáo dục…

Nữ tỷ phú Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách tỉ phú thế giới của Forbes là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air. Theo đó, khối tài sản ròng hiện tại bà Thảo sở hữu được ghi nhận là 2,3 tỉ USD.

Bà Thảo đang kinh doanh trên các lĩnh vực bao gồm: hàng không, bất động sản, ngân hàng.

Hiện tại, bà Thảo đang sở hữu trực tiếp 7,3% vốn Vietjet và 3,67% vốn HDBank, tương đương 6.000 tỉ đồng. Ngoài ra, thông qua công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny, bà Thảo liên quan đến 23,81% vốn Vietjet mà đơn vị này sở hữu, tương đương gần 15.600 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bà Thảo cũng đang là cổ đông chi phối sở hữu 52% vốn tại CTCP Sovico. Và Sovico đang nắm 6,32% vốn Vietjet và 13,34% vốn Ngân hàng HDBank.

Từ đây, số cổ phiếu có liên quan tới bà Thảo cũng lên tới gần 30.000 tỉ đồng, tương đương gần 59% tài sản mà Forbes thống kê.

Ông Trần Bá Dương được đưa vào danh sách của Forbes từ năm ngoái, hiện sở hữu 1,7 tỉ USD, xếp thứ 1.349 thế giới. Công ty Ôtô Trường Hải (Thaco) do ông Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt.

Ông Dương cùng vợ là bà Viên Diệu Hoa và công ty của gia đình là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trân Oanh là nhóm cổ đông lớn nhất sở hữu 65% vốn tại Thaco.

2 tỉ phú mới lọt vào danh sách là ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn MaSan hiện đang sở hữu 1,3 tỉ USD theo thống kê của Forbes. Ông Quang đang nắm hơn 48% vốn tại CTCP Masan.  

Ngoài hàng tiêu dùng, ông cũng nắm giữ khoảng 9,5 triệu cổ phiếu Techcombank, tương đương 252 tỉ đồng tại Techcombank cả nắm giữ cổ phiếu trực tiếp và gián tiếp.

Ngoài ra, ông Hùng Anh còn là phó chủ tịch của CTCP Masan và đang sở hữu 47,56% cổ phần tại đây.

 

Viethome(Theo Báo Lao Động)