London Eye mở cửa miễn phí cho 100 người sinh ngày 29/2

Trang web bán vé London Eye - Lastminute.com - đang gửi tặng món quà miễn phí cho những người sinh năm nhuận. 

Trên toàn thế giới có 5 triệu người sinh vào năm nhuận, đây được xem là một cộng đồng tương đối nhỏ. Vào ngày sinh nhật 29/2, họ có thể gặp gỡ nhau tại London Eye để cùng nhìn ngắn toàn cảnh thủ đô London xinh đẹp.

Đây có thể xem là món quà đền bù cho 3 năm liên tiếp họ không được ăn mừng sinh nhật. Đã 1.461 ngày trôi qua mới có 1 sinh nhật đúng nghĩa, ở độ cao 135m của London Eye bạn sẽ được hòa chung nhịp đập với thủ đô.

Nếu sinh vào ngày 29/2, bạn hãy đến quầy vé của London Eye ở South Bank, cung cấp bằng chứng về ngày sinh (chẳng hạn hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy phép lái xe...). 

Món quà miễn phí này chỉ dành cho 100 người đầu tiên đến vui chơi, và chỉ có hiệu lực trong ngày 29/2/2024. Do đó vào ngày này, bạn hãy đến thật sớm để giành vé nhé.

London Eye mở cửa vào lúc 11h sáng ngày thứ Năm, 29/2. Hy vọng thời tiết hôm đó sẽ không cản tầm nhìn. 

london eye nam nhuan
Nhằm chúc mừng 5 triệu người sinh vào năm nhuận, London Eye sẽ mở cửa miễn phí vào đúng sinh nhật của họ. Ảnh: lastminute.com

Năm 2024 có nhuận không? Nhuận vào tháng mấy?

Năm 2024 là một năm đáng chú ý không chỉ về mặt kinh tế, xã hội mà còn trong lĩnh vực thời gian và ngày tháng. Nhiều người quan tâm và tìm kiếm thông tin về việc năm 2024 có nhuận hay không, và nếu có, nhuận vào tháng mấy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc năm 2024 có nhuận không và xác định tháng nhuận của năm đó.

1. Năm 2024 có nhuận không?

Năm nhuận theo lịch dương:

  • Để xác định xem năm 2024 có phải là năm nhuận theo lịch Dương hay không, ta chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả là một số nguyên, tức là năm đó chia hết cho 4, thì đó là năm nhuận Dương lịch.
  • Trong trường hợp năm có hai số 0 ở cuối, ta cần kiểm tra xem năm đó có chia hết cho 400 hay không. Nếu năm đó chia hết cho 400, thì năm đó cũng được coi là năm nhuận.
  • Vậy, để kiểm tra xem năm 2024 có phải là năm nhuận Dương lịch hay không, ta thực hiện phép chia: 2024 / 4 = 506. Kết quả là một số nguyên, nên năm 2024 là năm nhuận Dương lịch. Điều này có nghĩa là năm 2024 sẽ có 366 ngày, với ngày 29 tháng 2 là ngày nhuận.

Năm nhuận theo lịch âm:

  • Cách tính năm nhuận theo lịch âm phức tạp hơn so với lịch dương. Trong lịch âm, nếu một năm chia cho 19 dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, hoặc 17, thì năm đó được coi là năm nhuận.
  • Đối với năm 2024 (năm Giáp Thìn), ta thực hiện phép chia: 2024 / 19 = 106 dư 10. Vì số dư không thuộc các giá trị 0, 3, 6, 9, 11, 14, hoặc 17, nên năm 2024 không phải là năm nhuận theo lịch âm. Trong lịch âm, năm 2024 sẽ không có tháng nhuận.
  • Vậy, kết luận là năm 2024 là năm nhuận theo lịch Dương với 366 ngày, nhưng không phải là năm nhuận theo lịch âm và không có tháng nhuận.

2. Năm 2024 nhuận tháng mấy?

Năm 2024 là năm nhuận Dương lịch, vì vậy tháng nhuận của năm 2024 là tháng 2. Tháng 2 trong năm 2024 sẽ có ngày nhuận là ngày 29/2, trong khi các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày.

3. Năm 2024 có bao nhiêu ngày?

Năm 2024 là năm nhuận theo lịch Dương, do đó năm này sẽ có tổng cộng 366 ngày. Thay vì 365 ngày như các năm không nhuận, năm nhuận như 2024 sẽ có một ngày nhuận thêm, tức là ngày 29 tháng 2.

Viethome (theo MyLondon)