Thấy con trai du học Mỹ về cả năm vẫn chưa xin được việc, ông Thăng quyết rút nốt tiền tiết kiệm 'chạy' cho con vào một cơ quan Nhà nước. "Tốn gần 5 tỷ đồng cho nó ăn học bên kia 4 năm mà giờ vẫn phải lo xin việc, quá lỗ", ông Thăng (Nam Từ Liêm, Hà

Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo, tổng số sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh hiện tại có khoảng 12.000 người, đứng thứ ba trong số các nước mà lưu học sinh Việt Nam lựa chọn để du học. Tại Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (tổ chức

Do chi phí du học Anh thực sự đắt đỏ, tài chính là “cửa ải” khó nhằn đối với nhiều gia đình Việt Nam. Vì vậy, đi vay ngân hàng là một giải pháp mà nhiều gia đình nghĩ đến. Đây là phương án hoàn toàn phù hợp vì giáo dục là sự đầu tư xứng đáng cho

Mỹ sẽ yêu cầu người xin visa phải cung cấp tài khoản mạng xã hội cũng như lịch sử hoạt động của họ trong thời gian 5 năm nếu muốn nhập cảnh vào Mỹ. Theo phía Mỹ, động thái mới sẽ giúp tăng cường ngăn chặn các phần tử cực đoan vào Mỹ.   Ngoài

20 nghịch lý cuộc đời, đọc để khỏi thắc mắc vì sao mình khổTôi thấy người xưa nói đúng lắm: "Đời này chẳng ai làm khổ mình, chỉ tự ta làm ta khổ". Lùi 1 bước tiến 3 bước là vậy, khi thấy cuộc sống quá rối rắm và mệt mỏi, hãy lùi lại, giở bài viết này ra và sẽ thấy, chẳng có gì là khó. Đây là 20 chân lý cuộc

Wall Street Journal và New York Times đều đưa tin về việc Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Mỹ đã mở cuộc điều tra về quyền dân sự để xác định xem liệu Đại học Yale có phân biệt đối xử với sinh viên gốc Á trong quá trình tuyển sinh hay không. Đại học Yale

Các bài khác...