Số sinh viên Mỹ nộp đơn vào các khóa học đại học tại Anh đã tăng cao kỷ lục, trong bối cảnh nhiều người e ngại chính sách giáo dục của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Đại học Edinburgh. Ảnh: The Guardian
Chính quyền Tổng thống Trump đã can thiệp vào giáo dục đại học, gây áp lực buộc các bang, các trường cao đẳng và đại học từ bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), đồng thời tìm cách can thiệp vào nội dung giảng dạy. Ông Trump cũng đã phát động nhiều cuộc chiến công khai chống lại các tổ chức như Đại học Harvard, bao gồm việc đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ liên bang với cáo buộc thiên vị cánh tả và bài Do Thái, đồng thời đe dọa tước bỏ quyền miễn thuế của các trường này.
Tất cả những động thái đó dường như đang thúc đẩy sinh viên Mỹ vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm cơ hội học tập mới. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Vương quốc Anh (UCAS), đã có khoảng 7.930 sinh viên Mỹ nộp đơn vào các khóa học đại học tại Anh mùa Thu năm nay. Đây là mức tăng gần 14% so với năm 2024, đồng thời cũng là con số cao nhất kể từ khi UCAS bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2006.
Theo dữ liệu từ Enroly - nền tảng được một nửa số trường đại học tại Anh sử dụng để quản lý tuyển sinh quốc tế, tổng số sinh viên Mỹ đã đặt cọc để giữ chỗ tại các khóa học ở Vương quốc Anh hiện tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung, mức đặt cọc tăng 18% đối với sinh viên đại học và 30% ở bậc sau đại học.
Đại học St Andrews hiện là nơi theo học của khoảng 10% tổng số sinh viên Mỹ đang học tập tại các cơ sở giáo dục ở Vương quốc Anh. Theo tờ Financial Times, trường đại học danh giá này - nơi từng đào tạo Hoàng tử và Công nương xứ Wales - đã ghi nhận mức tăng 14% về số lượng hồ sơ đăng ký nhập học.
Bà Cara Skikne (tổ chức cung cấp dữ liệu giáo dục đại học Studyportals) cho biết mối lo ngại ngày càng tăng về quyền tự do trong khuôn viên trường đại học đã thúc đẩy nhiều sinh viên Mỹ cân nhắc việc du học tại nước ngoài. "Các trường đại học trên toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh để thu hút những sinh viên cảm thấy không được chào đón ở Mỹ, trong đó có nhiều sinh viên Mỹ" - bà Cara Skikne nói.
Studyportals đã phân tích các lượt tìm kiếm của sinh viên trên trang web của mình và chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại khác: các trường đại học tại Mỹ đang dần mất đi sức hút đối với sinh viên quốc tế. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 cho thấy số lượng đăng ký các khóa học tại Mỹ đã giảm 50% trong quý I/2025 - mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19.
Giám đốc điều hành Enroly - ông Jeffery Williams - cho biết hoạt động tuyển sinh quốc tế tại Anh đang phục hồi bất chấp bất ổn toàn cầu, với việc Anh được xem là lựa chọn đáng tin cậy hơn so với Mỹ, Canada hay Australia. Tuy nhiên, số liệu chính thức về đơn xin thị thực du học cho thấy số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế vẫn ở mức thấp.
Theo VTV