Ba du học sinh Việt bị hành hung chỉ vì...một ánh nhìn

du hoc sinh viet bi hanh hung 1
Source: Asian hate attacks (online)

Một nhóm thiếu niên người Thổ Dân và người Úc tấn công và trấn lột tiền của 3 du học sinh VIệt Nam tại Brisbane, Queensland vì 'một ánh nhìn". Vụ việc đang được cảnh sát địa phương điều tra.

Tối Chủ Nhật, nhóm thiếu niên người Thổ Dân và người Úc tấn công và trấn lột tiền của 3 du học sinh VIệt Nam tại Brisbane, Queensland. Ba nạn nhân là du học sinh người Việt gồm một nam sinh và hai nữ sinh.

du hoc sinh viet bi hanh hung 1

Một nhân chứng cho biết trước vụ việc, nhóm thiếu niên đã đứng tại trạm xe bus Inala, tìm mục tiêu để gây sự.  

Khi ba sinh viên Việt Nam đi ngang, một thành viên trong số nhóm thiếu niên nói, tạm dịch là “ Kìa, nhìn nhỏ kia kìa. Chúng ta nên hành động không?”

Đám thanh niên ngay sau đó kéo đến gây chuyện lấy lý do ba bạn sinh viên đã gây sự trước bằng ánh mắt với chúng.

Đoạn hành hung được thành viên trong nhóm quay lại livestream trên mạng xã hội để khoe “thành tích” và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, chúng xông vào túm tóc bạn nữ sinh và đánh liên tục bạn ấy. Bạn nữ người Việt còn bị các thành viên nam trong đám này đá liên tục vào người.

du hoc sinh viet bi hanh hung 1

N.H, một nạn nhân trong đoạn clip chia sẻ với SBS Vietnamese.

"Khi em cùng hai người bạn đứng chờ Uber tại Inala Bus Station, một nhóm 10 đứa gồm người da trắng và Thổ dân đến kiếm chuyện với bọn em. Chúng viện lý do là bọn em nhìn nó xong nó lao vào đánh bọn em." Em có đứng lên can ngăn đẩy nó ra rồi nguyên đám nó lao vào đánh bọn em''.

Sau khi đám thiếu niên quay đoạn clip chia sẻ, người thân của một thành viên trong nhóm người Thổ dân đã giận dữ chia sẻ những hình ảnh đó lên các hội nhóm và chủ động nhắn tin cho nạn nhân bày tỏ sự tiếc nuối.

"Bọn chúng làm mất mặt những người Thổ dân chúng tôi. Chúng tôi luôn biết tôn trọng người khác."

"Tôi đã bảo Savannah (một thành viên trong nhóm)  ngừng ức hiếp tấn công người Châu Á đi vì con bé cũng có dòng máu Trung Quốc trong người nó."

"Tôi đã giao đoạn phim này cho phía cảnh sát để xử lý vụ này."

du hoc sinh viet bi hanh hung 1
Một chia sẻ của người thân một thành viên trong nhóm trên mạng xã hội cảm thấy tức giận và xấu hổ về hành động của đám thiếu niên.

N.H cho biết bạn rất cảm kích trước hành động của người phụ nữ trên.

"Người dì đã rất bức xúc trước hành động của cháu mình và đã tự nguyện giao đoạn clip này cho cảnh sát để giúp đỡ tụi em. "

Nguồn tin cho SBS Vietnamese biết trước đó, đám thiếu niên còn cố tình tấn công một nhân viên gốc Á tại tiêm đồ ăn nhanh Mc Donalds ở Richlands.

Nhóm thiếu niên này sau khi hành hung ba sinh viên người Việt và phát trực tiếp lên mạng xã hội đã nhận nhiều chỉ trích phản đối của cư dân mạng.

"Các bạn sẽ phải trả giá những gì đã làm với bọn họ (nạn nhân)."

"Họ nghĩ rằng làm điều này thì vui vẻ lắm còn khoe khoang. Thật đáng xấu hổ.Mong pháp luật sẽ bắt và trừng trị thẳng tay bọn chúng."

Nhưng các thành viên không có vẻ gì hối lỗi.

Ngược lại, họ còn trả lời trên Instagram rằng " Bọn chúng ( nạn nhân) xứng đáng bị như vậy." 

du hoc sinh viet bi hanh hung 1

Hành vi này có được xem là phân biệt chủng tộc thù ghét người Á Châu?

Jenny, một người Úc gốc Việt sống tại Brisbane nói với SBS Việt Ngữ.

“Tôi tin là có vì họ nhắm mục tiêu vào một nhóm cụ thể. Tôi được biết, trước đó nhóm này cũng đã gây sự với một người châu Phi, và bị người này chống trả đấm vào mặt họ nên họ ngừng gây sự. Họ sau đó chọn những người mà họ cho là yếu thế hơn, theo nghĩa rằng họ biết những người đó sẽ không chống trả. Họ chọn người châu Á vì đa số chúng ta không muốn phiền phức. Ngay cả khi chúng ta đã đánh trả, chúng biết rằng khi chúng đông hơn thì chúng sẽ có ưu thế hơn.”

Các nạn nhân sau đó đã trình báo với cảnh sát. Vụ việc hiện đang được Tòa án địa phương Brisbane điều tra.

Jenny đã mở một đơn xin chữ ký mọi người với mục đích “Ngừng bạo lực với người gốc Á". Jenny cho biết mình đang đặt mục tiêu nhận được 5,000 chữ ký để thu hút sự chú ý cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân gốc Á bị bạo hành thể chất và tâm lý.

Các vụ thù ghét người Châu Á diễn ra mạnh mẽ đáng chú ý từ khi bắt đầu dịch COVID-19.

Các quốc gia có nhiều dân nhập cư và du học sinh Châu Á như Mỹ, Canada, Pháp, vv.. đã xảy ra nhiều vụ giết người, tấn công nhắm vào dân châu Á.

Ở Úc, dù tình trạng này vẫn được xem là chưa đến mức báo động như những gì xảy ra ở Mỹ, nhưng vụ việc lần này là một hồi chuông cảnh báo đến các nhà chức trách và những người có trách nhiệm nên bắt đầu xem xét hướng giải quyết trước khi mọi việc trở nên mất kiểm soát.

Nguồn: SBS