Cơ hội thực hành Anh ngữ chủ đề toàn cầu cho học sinh THPT

Bên cạnh việc học tiếng Anh qua các chủ đề với kiến thức học thuật thông thường, một số chương trình giảng dạy mới đã giúp học sinh THPT tiếp cận với kho tàng tri thức mang tính hội nhập toàn cầu.

Độ tuổi THPT - nhiều lợi thế ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh

Tiếng Anh là môn học luôn cần sự đầu tư kiến thức lâu dài và kỹ lưỡng. Ngay cả nhiều học sinh rất tự tin có bằng IELTS, TOEFL… song khi ra nước ngoài vẫn gặp phải tình trạng "sốc ngôn ngữ". Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành luôn là vấn đề mà học sinh, sinh viên Việt Nam gặp phải.

Để thuần thục ngôn ngữ này, ngoài việc nắm chắc ngữ pháp, học sinh cần có môi trường thực hành liên tục. Vì thế, mỗi học sinh cần có ý thức rèn luyện không chỉ trên lớp học chính khóa mà còn cần thực hành ở nhiều môi trường khác nhau: đọc sách, xem phim tại nhà; giao lưu trong các chương trình ngoại khóa thông qua các khóa đào tạo từ các trung tâm.

1615886732124 67 0 1149 1732 crop 1615886738519 63751516553450

Độ tuổi THPT có nhiều lợi thế ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh

Nhóm học sinh THPT có nhiều lợi thế về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Do đó, các chương trình học tại trung tâm Anh ngữ sẽ chú trọng đào tạo theo các chủ đề đa dạng trong cuộc sống. Đây cũng là độ tuổi các em có động lực và sức học tốt. Nếu được trang bị tốt kỹ năng về học thuật cũng như các kiến thức thực tế sẽ dễ dàng bứt phá hơn.

Chương trình tiếng Anh hè 2021 dành cho học sinh THPT tại Hội đồng Anh hứa hẹn sẽ mang đến cho học sinh THPT có cơ hội thực hành tiếng Anh thông qua các bài học chủ đề phong phú, đặc biệt nội dung kiến thức có tính thời sự, giúp các em sẵn sàng hội nhập thế giới toàn cầu trong tương lai gần khi lên đại học hay ứng tuyển vào các trường đại học nước ngoài.

Kích thích sáng tạo với chủ đề Phát triển bền vững

Bên cạnh các chủ đề quen thuộc, lứa tuổi THPT khi tham gia khóa học hè tại Hội đồng Anh sẽ được khám phá chủ đề mới về các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc - một trong những chủ đề được cộng đồng quan tâm, nghiên cứu trong những năm gần đây.

Chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc được thông qua vào năm 2015, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững và cần đạt được vào năm 2030. Đây là các mục tiêu phổ quát mang tính toàn cầu cho tất cả mọi người. Với mong muốn rèn luyện và trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm, tự tin trở thành công dân toàn cầu, học sinh ở mọi cấp đều có thể tìm hiểu về Mục tiêu Phát triển Bền vững theo các cách phù hợp với lứa tuổi thông qua nhiều chương trình giảng dạy đa dạng.

Cơ hội thực hành Anh ngữ chủ đề toàn cầu cho học sinh THPT - Ảnh 2.

Các chủ đề Anh ngữ về mục tiêu phát triển bền vững sẽ mang lại nhiều ý tưởng đột phá từ học sinh THPT

Khi tìm hiểu về chủ đề này tại khóa học hè của Hội đồng Anh, các em sẽ cùng làm việc nhóm thảo luận, thuyết trình về báo cáo/sơ đồ mục tiêu phát triển bền vững, qua đó, phát triển các kỹ năng cơ bản nghe - nói - đọc - viết trong tiếng Anh và kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, làm việc nhóm cũng như tư duy phản biện. Bên cạnh đó, mỗi học viên sẽ được viết bài luận học thuật cá nhân thể hiện nghiên cứu học thuật và những đóng góp mang tầm quốc tế, giúp học viên tự tin trong môi trường toàn cầu.

Ở nhóm tuổi THPT, các em đã trở thành những trẻ vị thành niên nên có nhiều suy nghĩ, chính kiến riêng. Khi học tập theo các chủ đề liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững như nước sạch và vệ sinh, bình đẳng giới, năng lượng sạch và bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu… chắc chắn sẽ có những đóng góp có ý nghĩa cho xã hội.

Khóa học hè được xây dựng với thời lượng 32 giờ, và theo các hình thức lớp học trong 8 tuần. Xem chi tiết về khóa học tại đây.