20 đại học tốt nhất thế giới năm 2016

 
Đại học Harvard của Mỹ một lần nữa đứng đầu danh sách các trường đại học tốt nhất hành tinh. Đây là bảng xếp hạng đại học thế giới mới nhất, do Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) thực hiện.
1 harvard reuters iwtv
Một sinh viên trong khuôn viên Đại học Harvard (Mỹ) - Ảnh: Reuters
 
Trong số 1.000 trường tốt nhất thế giới, có 224 trường ở Mỹ, 90 trường ở Trung Quốc, 74 ở Nhật và 65 ở Vương quốc Anh, theo Business Insider.
 
CWUR dựa trên 8 tiêu chí để đánh giá xếp hạng các trường. Trong đó, có một số tiêu chí đáng chú ý như chất lượng giáo dục, việc làm và ảnh hưởng của sinh viên sau khi tốt nghiệp, số lượng công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí uy tín, chất lượng giảng viên.
 
Trong số 20 trường dẫn đầu, có đến 16 trường của Mỹ. Vương quốc Anh có 2 trường là Cambridge và Oxford. Hai vị trí còn lại thuộc về Nhật Bản.
 
Danh sách 20 trường đứng đầu:
1. Đại học Harvard (Mỹ)
2. Đại học Stanford (Mỹ)
3. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)
4. Đại học Cambridge (Vương quốc Anh)
5. Đại học Oxford (Vương quốc Anh)
6. Đại học Columbia (Mỹ)
7. Đại học California, Berkeley (Mỹ)
8. Đại học Chicago (Mỹ)
9. Đại học Princeton (Mỹ)
10. Đại học Yale (Mỹ) 
11. Viện Công nghệ California (Mỹ)
12. Đại học Cornell (Mỹ)
13. Đại học Tokyo (Nhật Bản)
14. Đại học Pennsylvania (Mỹ)
15. Đại học California - Los Angeles (Mỹ)
16. Đại học Johns Hopkins (Mỹ)
17. Đại học California - San Diego (Mỹ)
18. Đại học California - San Francisco (Mỹ)
19. Đại học Michigan (Mỹ)
20. Đại học Kyoto (Nhật Bản)