Những thành phố nổi tiếng với du học sinh Anh

Thủ đô London, thành phố Cambridge hay Manchester là ba điểm đến cuốn hút học sinh, sinh viên trên toàn thế giới.

tuyensinh1 0856

Thủ đô của Anh quốc là một trong những điểm đến sôi động, hấp dẫn nhất thế giới.

Trải nghiệm sống và học tập tại Anh quốc luôn hấp dẫn các bạn trẻ ở mọi nơi trên thế giới. Tại Anh, du học sinh không chỉ lựa chọn ngôi trường mình yêu thích, chuyên ngành muốn theo đuổi mà còn cả thành phố mà họ sẽ gắn bó trong suốt thời gian học tập. Tư vấn du học Visco sẽ điểm qua những thành phố nổi tiếng của "xứ sở sương mù" mà các du học sinh thường lựa chọn làm điểm đến.

Thủ đô London

Nếu bạn thích lang thang dọc sông Thames, ngắm những cây cầu với vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ kính thì bạn sẽ thích London - thành phố vừa có chiều sâu lịch sử, vừa năng động, náo nhiệt. Bạn sẽ có cơ hội ghé thăm những địa danh nổi tiếng như nhà thờ Thánh Paul, tháp Big Ben, tòa nhà Quốc hội Anh... được giới thiệu cả trên phim và truyền hình qua nhiều thế hệ.

Thủ đô của Anh quốc có nhiều món ăn để bạn lựa chọn và giá cả phù hợp. Mạng lưới giao thông của tại đây được đánh giá là tốt nhất châu Âu. Tàu điện ngầm kết nối các nơi trong thành phố với giá cả hợp lý, tạo điều kiện cho việc đi lại được nhanh chóng. Nữ hoàng Elizabeth II cùng gia đình đều sống ở London. Bạn có thể ghé thăm lâu đài Buckingham - nơi ở của hoàng gia Anh.

Cambrigde

Cambridge nổi danh là trung tâm văn hóa, giải trí ở miền đông Anh quốc. Đây là nơi tập trung nhiều chương trình văn hóa, lễ hội và các sự kiện lớn của nước Anh. Các thung lũng Silicon phát triển mạnh mẽ bao quanh thành phố, các ngành công nghiệp sáng tạo, dịch vụ, nghiên cứu và phát triển cũng được đầu tư lớn tạo cho khu vực Cambridge trở thành vùng trọng điểm phía Đông Nam của đất nước.

Thành phố mang vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc, thanh bình của thiên nhiên, nhịp sống nhẹ nhàng, không hối hả, đua chen, giúp học viên ở đây có những điều kiện tốt nhất để tập trung vào việc học tập và nghiên cứu. Cambrigde là nơi tọa lạc của nhiều trường đại học và cao đẳng lớn như Cambridge University, Abbey DLD Colleges...

tuyensinh2 0856

Cambridge nổi danh là trung tâm văn hóa, giải trí ở miền đông Anh quốc.

Manchester

Manchester được xem là thiên đường ẩm thực với hương vị các món ăn truyền thống của Anh. Hoạt động thể thao trở thành thương hiệu khi nhắc tới Manchester với sự quy tụ của hai đội bóng hàng đầu thế giới là Manchester United và Manchester City. Thành phố này có các bảo tàng, phòng trưng bày thu hút khách du lịch như bảo tàng Imperial War, Lowry, nhà hát Royal Exchange và khu triển lãm Whitworth Art Gallery. Các khu mua sắm, cửa hàng thời trang đều mở cửa 24/24 phục vụ nhu cầu shopping của các bạn với các nhãn hiệu bình dân tới cao cấp và khiến cho Manchester trở thành thành phố thời trang của Anh quốc.

tuyensinh3 0856

Abbey là một trong những trường dự bị đại học hàng đầu Vương quốc Anh.

Abbey DLD Colleges có ba cơ sở học được đặt tại cả ba thành phố xinh đẹp trên là London, Cambridge và Manchester. Abbey là trường dự bị đại học hàng đầu Vương quốc Anh. Tại đây, học sinh được trang bị vốn kiến thức phong phú, bổ ích và là nền tảng giúp các em vững vàng bước vào ngưỡng cửa đại học. Trường có quy mô lớp học chỉ khoảng 9 học sinh, môi trường học tập thân thiện, có chương trình luyện thi vào Đại học Oxford và Cambridge (Oxbridge Preparation programme). 100% sinh viên Việt Nam tại Abbey DLD Colleges tốt nghiệp chương trình A-level, trong đó 63% đạt điểm A*-A, nhiều học sinh được nhận vào các trường đại học danh tiếng như: Cambridge, LSC, Imperial, UCL, Warwick... 

Các bạn quan tâm tới trường có thể tham dự hội thảo "Phỏng vấn học bổng Abbey DLD Colleges" để biết thêm thông tin về trường và các chương trình học bổng ở đây. Hội thảo diễn ra vào 17h, thứ Sáu, ngày 8/7, tại Visco, tầng 5, sảnh B, tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; và vào 17h, thứ Hai, ngày 11/7, tại Visco - 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP HCM. Đăng ký tham dự tại đây. Nhà trường dành những suất học bổng lên tới 50% học phí cho các khóa phổ thông GCSE, dự bị quốc tế A-level và chương trình dự bị đại học.

Theo Tạp Chí Giao Thông