Anh: Giảng dạy về cưỡng dâm cho trẻ 11 tuổi

Teacher with his pupils in classroom

Trẻ em 11 tuổi sắp tới đây sẽ được học về cưỡng hiếp để có sự "chuẩn bị cho xã hội Anh hiện đại."

Chuỗi giảng dạy có thể được áp dụng sau Lễ Phục Sinh năm nay sẽ bao gồm những nội dung: đồng thuận là gì, ranh giới và việc lợi dụng chất cồn làm nguyên cớ cho những vụ tấn công.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Nicky Morgan cho biết: "Chúng ta phải đối mặt với sự thật là ngày nay, giới nữ phải chịu lượng áp lực lớn chưa từng có.

"Chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo rằng con gái mình sau khi rời trường học có thể giải quyết được những thử thách sẽ gặp phải ở thì trưởng thành.

"Cam kết giúp đỡ giới nữ của chúng ta cần được bắt đầu từ rất sớm trước khi các em đến tuổi rời nhà đi làm."

Nghị sĩ đảng Bảo thủ này cũng trả lời The Sunday Times: "Chúng ta cần đảm bảo rằng giáo dục mà các em gái được tiếp nhận sẽ chuẩn bị cho các em trong xã hội Anh hiện đại."

Những bài giảng sẽ được dựa trên tài liệu từ Hiệp hội PSHE, tập trung vào khía cạnh sức khỏe cộng đồng và kinh tế giáo dục. Những tài liệu này sẽ giúp giáo viên có định hướng để xử lý những nội dung khó và được soạn cho phù hợp lứa tuổi học sinh.

Học sính sẽ được dạy rằng đồng ý quan hệ tình dục một lần không tự động có nghĩa là đồng ý mãi mãi, và cùng ai đó đi lên lầu không phải là đồng ý quan hệ tình dục.

Những quan điểm hạn hẹp về cưỡng hiếp, cưỡng hiếp đồng tính là những vấn đề sẽ được thảo luận. Các lớp học sẽ có những chiếc hộp để học sinh bí mật thả những thắc mắc của mình vào.

Tháng trước, Ủy ban Lựa chọn Giáo dục đã tuyên bố, giảng dạy về tình dục và các mối quan hệ cần trở thành một môn bắt buộc. Hiệp hội PSHE thì cho rằng những đề xuất này của bà Morgan chưa đủ quyết liệt để đạt đúng nguyện vọng của Ủy ban.

(Theo Mirror)