Vấn đề sinh viên lạm dụng thị thực tại Anh sẽ được giải quyết dứt điểm

Tổ chức Giám sát Chất lượng Cao đẳng Đại học Anh (QAA) sắp tới sẽ tiến hành kiểm tra khuôn viên của 14 trường đại học lớn tại London.

Theo tổ chức này, 14 trường nằm trong diện điều tra là các trường nhánh trụ sở tại London trực thuộc các trường lớn sau: Đại học Anglia Ruskin, đại học Bangor, đại học Coventry, đại học Cumbria, đại học East Anglia, đại học Glasgow Caledonian, đại học Glyndwr, đại học Liverpool, đại học Loughborough, đại học Northumbria, đại học Sunderland, đại học Ulster, đại học Wales Trinity St David vầ đại học phía Nam xứ Wales.

479250 460
Trong bài phát biểu của mình, ông Brokenshire đề cập thêm rằng chính phủ cũng đang trong quá trình điều tra khi nghi ngờ sinh viên có thể gian lận trong các kì thi Tiếng Anh đầu vào tại các trường đại học.
QAA quyết định tiến hành điều tra sau khi ông James Brokenshire, bộ trưởng phụ trách nhập cư Hạ viện Anh, khẳng định London là thành phố có nhiều sinh viên cao đẳng, đại học sử dụng visa “lách” luật nhất. Điều này là dễ hiểu khi du học sinh quốc tế chiếm phần lớn quân số các trường này.

Theo ông, đại học Glyndwr đã phải ngừng việc cấp visa mới cho sinh viên, các trường Bedfordshire và trường Tây London dù nằm ngoài diện điều tra cũng dừng nhận thêm sinh viên quốc tế để qua trình điều tra nói chung diễn ra thuận lợi hơn.

“Dù các trường có liên quan đều đã cố gắng hỗ trợ quá trình điều tra bằng việc tự nguyện dừng nhận học viên quốc tế, họ vẫn hoàn toàn có quyền bảo lãnh cho bất cứ sinh viên quốc tế nào họ muốn.”

Ông James tiếp tục: “các trường ở London, đặc biệt là các trường mà có trụ sở chính tại nơi khác, là nơi nhiều sinh viên sử dụng visa lách luật nhất. QAA sẽ điều tra sát sao các trường này để có hành vi trừng phạt thích đáng với các trường chủ quản.”

Theo thông tin từ QAA đưa ra thì một cuộc điều tra độc lập khác cũng đang diễn ra xem xét chất lượng và tiêu chuẩn các khóa học được tổ chức tại các trường nhánh có trụ sở tại London này. Lý do là số lượng các trường nhánh tại London tăng lên chóng mặt khiến tổ chức nghi ngờ liệu sinh viên có được đảm bảo môi trường học tốt nhất không. Các trường đại học tại London từ lâu đã luôn là điểm đến hấp dẫn cho các sinh viên quốc tế, chính vì thế QAA và Văn phòng Nhập cư Anh đang cùng nhau làm việc để cố gắng cung cấp cho các sinh viên quốc tế một môi trường học tập tốt nhất.

Theo ông Anthony McClaran, tổng Giám đốc Điều hành QAA, QAA tổ chức cuộc điều tra này cũng chỉ với mong muốn hiểu thêm về các cơ sở giáo dục có chi nhánh tại London, trong đó có mục tiêu chất lượng và tiêu chuẩn mà họ nhắm đến.

Sau khi kết thúc điều tra, QAA sẽ công bố một bản báo cáo khái quát tình hình.

Một diễn biến khác không liên quan đến cuộc điều tra, đại học East Anglia tuyên bố sẽ đóng cửa chi nhánh tại London của họ vào tháng 9 năm nay.

Theo Tấm gương