Những điều cần biết dành cho sinh viên được bảo lãnh bởi trường London Metropolitan

Bài viết này dành cho những sinh viên có quốc tịch ngoài khối EEA-những người đang và sẽ tham gia học tại trường London Metropolitan.

Như vậy là trường London Metropolitan đã chính thức bị mất giấy phép bảo lãnh sinh viên quốc tế nằm ngoài khối EEA. Điều đó có nghĩa là những sinh viên đang theo học ở đây sẽ bị rút ngắn thời hạn visa xuống còn 60 ngày để chuẩn bị cho việc chuyển sang trường khác và xin lại visa.

Trước đó, một nhóm đặc trách do Chính phủ Anh lãnh đạo đã được thành lập nhằm giải quyết vụ việc này, với sự tham gia của Hội đồng tài trợ đại học xứ England (HEFCE), Hiệp hội các trường đại học Anh (UUK), Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới và Kỹ năng (BIS), Hiệp hội sinh viên toàn quốc (NUS) và UKBA. Nhóm đặc trách sẽ làm việc với LMU nhằm hỗ trợ các sinh viên bị ảnh hưởng và giúp đỡ những sinh viên đủ điều kiện tìm trường khác để họ có thể tiếp tục theo học tại Anh.

london met full colour logo

Nếu bạn là sinh viên ở London Met và bạn đã có mặt ở UK với visa Tier 4

Bộ Nội Vụ sẽ viết thư cho bạn sau ngày 1 tháng 10. Chúng tôi sẽ cho phép bạn có 60 ngày để làm đơn xin học mới hoặc rời khỏi Anh Quốc. Thời hạn 60 ngày tính từ ngày Bộ Nội Vụ viết thư cho bạn.

Nếu bạn là sinh viên đi học thật sự và đạt đủ điều kiện được đề ra trong Tier 4, nhóm đặc trách do chính phủ thành lập sẽ giúp bạn tìm trường có khả năng bảo lãnh cho bạn. Nếu bạn thành công, bạn vẫn tiếp tục việc học ở trường mới như bình thường.

Luật xin visa mới có thể đã thay đổi so với lần trước bạn từng xin. Bạn có thể đọc 1 số thông tin yêu cầu trong VietHome, ví dụ như yêu cầu trình độ tiếng Anh...

Hoặc nếu đủ điều kiện, bạn cũng có thể chuyển sang dạng visa khác như : visa làm việc..

Nếu bạn không tìm được trường, Bộ Nội Vụ sẽ buộc bạn phải rời khỏi Anh Quốc sau 60 ngày.

Nếu bạn là sinh viên ở trường London Met và đang đi du lịch khỏi Anh Quốc

Nếu bạn đang ở ngoài Anh Quốc, bạn có thể quay trở lại đây. Bộ Nội Vụ sẽ viết thư cho bạn sau ngày 1 tháng 10 để thông báo về hạn 60 ngày và việc chuyển trường.

Sau khi quay lại đây, bạn sẽ có thể làm các thủ tục như đã viết ở trên.


Nếu bạn là sinh viên ở trường London Met và đã gửi đơn xin gia hạn visa. 

Giấy bảo lãnh của trường (CAS) sẽ không có hiệu lực nữa và bạn không thể sử dụng nó để xin gia hạn visa.

Nếu bạn được bảo lãnh bởi trường London Met nhưng đang học với 1 trong những đối tác của trường.

Trường học này áp dụng hầu hết cho các sinh viên đang học ở London School of Business and Finance. Trường London Met sẽ không có quyền bảo lãnh cho bạn nữa. Hãy đợi thư của Bộ Nội Vụ gửi về sau ngày 1 tháng 10.

Sau đó bạn nên làm theo chỉ dẫn đã ghi bên trên.

 

Nếu bạn là sinh viên mới và dự định đến Anh Quốc để nhập học ở London Met.

Nếu bạn đã được cấp visa, bạn nên huỷ chuyến đi của mình. Trường London Met có thể đã thông báo cho bạn sự kiện này. Nếu bạn không nhận được thông tin gì, xin hãy liên hệ trực tiếp với họ.

Nếu bạn đã có thư bảo lãnh (CAS) do trường cấp, nhưng bạn chưa xin visa Tier 4.

Thư bảo lãnh đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Nếu bạn gửi đơn xin thì chắc chắn 100% bạn sẽ bị từ chối visa. Bạn nên tìm trường khác và xin nhập học ở đó để xin visa.

 

Nếu bạn mang theo người thân, gia đình đến Anh Quốc

Nếu người thân của bạn tự xin visa đến Anh mà không phụ thuộc vào bạn, visa của họ không bị ảnh hưởng.

Nếu họ xin visa phụ thuộc vào bạn, visa của họ cũng sẽ bị huỷ. Họ vẫn được quyền ở lại Anh nếu bạn xin chuyển được sang trường khác và đạt đủ tiêu chuẩn để bảo lãnh cho người thân của bạn.

Thông Tin Liên Lạc

Nếu bạn có thêm thăc mắc và cần trợ giúp, xin hãy liên hệ với nhân viên của trường London Met. +44 (0) 20 7133 4141

 

 

Theo Bộ Nội Vụ

VietHome