Lí do các trường học ở Anh bị mất quyền bảo lãnh sinh viên quốc tế

Trường London Metropolitan University là trường đại học đầu tiên ở Anh bị mất giấy phép bảo lãnh sinh viên ngoài khối EU và UK. Đây là 1 trong những sự kiện rất bất ngờ cho ngành giáo dục và hiệp hội các trường đại học ở Anh.

>> Đọc Thêm: Sinh Viên Quốc Tế Cần Làm Gì Khi Trường Học Đóng Của hoặc Mất Giấy Phép Bảo Lãnh

Từ trước đến nay các trường đại học đều nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ Bộ Nội Vụ. Vậy những lí do gì khiến cho Bộ Nội Vụ đưa ra quyết định tước giấy phép của các trường?

Highly Trusted Sponsor - là hệ thống được áp dụng cho những trường học muốn bảo lãnh visa cho sinh viên đến từ các nước ngoài UK và khối EU. Hệ thống này được tạo ra nhằm loại bỏ các trường "ma", nhận học sinh vào để giúp họ đi làm việc, chứ không phải đi học. Để có được giấy phép HTS, các trường cần phải làm đơn và đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn do Bộ Nội Vụ đề ra.

 

london met full colour logo


Các trường sẽ phải tự kiểm tra trình độ học vấn của sinh viên trước khi đứng ra bảo lãnh cho họ. Việc kiểm tra này bao gồm cả trình độ tiếng Anh của sinh viên.

Tuy nhiên nếu Bộ Nội Vụ từ chối 80% đơn xin visa từ 1 trường nào đó, họ có thể tước quyền bảo lãnh của trường vì trường đã không kiểm tra kỹ trình độ của sinh viên sắp theo học.

Trường học ở Anh còn bị mất giấy phép nếu trên 10% số sinh viên được bảo lãnh không theo học hoặc sau đó bỏ khoá học. Điều này cho thấy những sinh viên đó đã trốn đi làm.

Cuối cùng, trường phải chứng minh được các sinh viên theo học ở đây đến lớp đầy đủ và nộp bài đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên.


Điều gì đã xảy ra với trường London Metropolitan?

Trường London Met đã không vượt qua được 3 bài kiểm tra của Bộ Nội Vụ.

Họ đã kiểm tra ngẫu nhiên 250 bộ hồ sơ ở trường London Met để xem hệ thống của trường quản lý sinh viên quốc tế như thế nào.

Trong bài kiểm tra đầu tiên, thanh tra nhận thấy 26 trong tổng số 101 hồ sơ không có visa hợp lệ. Trong bài kiểm tra thứ 2, có tới 142 trong tổng số 250 sinh viên không đến lớp đầy đủ.
Khi kiểm tra đến trình độ tiếng Anh, trong số 50 bằng tiếng Anh mà trường chấp nhận, thì có đến 20 hồ sơ chưa được kiểm tra kĩ lưỡng.

Từ những kết quả này, Bộ Nội Vụ quyết định phải tước giấy phép HTS của trường. Bộ Nội Vụ không thể biết được trong số những học sinh vi phạm này, có bao nhiêu người là học thật, bao nhiêu người học "giả". Tuy nhiên, điều mà Bộ Nội Vụ muốn phán xét ở đây là hệ thống kiểm duyệt và quản lý của trường London met quá lỏng lẻo và không đạt tiêu chuẩn. 

Sự kiện này sẽ làm thay đổi và ảnh hưởng đến những trường đại học khác ở Anh - những trường mà từ trước đến nay luôn nhận được sự tín nhiệm từ chính phủ sẽ cần phải chấn chỉnh lại hệ thống của mình.
2 trường đại học khác là Glasgow Caledonian và Teesside cũng đã từng bị Bộ Nội Vụ điều tra nhưng không bị mất giấy phép.

Theo như BBC thì có 2 trường khác cũng đã phải thuê đội ngũ luật sư tư vấn riêng vì sợ làm sai phạm các quy định Bộ Nội Vụ đề ra.

 Hơn 2000 sinh viên theo học tại London met giờ đây sẽ bị rút ngắn visa xuống còn 60 ngày và phải tự chuyển sang trường khác- những trường có giấy phép và chấp nhận họ đăng kí vào một khoá học nào đó.

 

Theo BBC

Trang Nguyen