Trường London Metropolitan phản hồi về vấn đề bảo lãnh visa cho sinh viên nước ngoài

Tuần vừa qua báo The Sunday Times đã có 1 bài viết gây hoang mang cho các sinh viên sắp và đang theo học tại trường London Metropolitan University, London. Theo tờ báo này, trường London Met đã hoàn toàn bị mất giấy phép được quyền nhận và bảo lãnh visa cho sinh viên quốc tế.

london met full colour logo

Tuy nhiên, phía trường London Met đã có phản hồi và bác bỏ cáo buộc này. Trên website của trường có thông báo:

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Bộ Nội Vụ đã đình chỉ giấy phép bảo lãnh visa cho sinh viên nước ngoài để điều tra. Lí do Bộ Nội Vụ làm vậy là do có 1 số lượng sinh viên quốc tế không cung cấp đủ giấy tờ cần thiết khi theo học ở trường London met.

Trong hơn 6 tuần qua, trường đang vẫn cố gắng hợp tác với UKBA để cùng điều tra và giải quyết vụ việc. Trong thời gian tạm thời này, trường không thể tiếp nhận thêm sinh viên nước ngoài và đã gây thiệt hại lên tới 10 triệu Bảng cho trường.

Đại diện của trường London Met đã viết thư kiến nghị lên Thủ Tướng, Bộ Trưởng Nhập Cư để hỏi về nguồn gốc bài báo được viết trên The Sunday Times. Ngay bản thân Bộ Nội Vụ cũng chưa đưa ra quyết định tước giấy phép bảo lãnh visa cho sinh viên nước ngoài. Thậm chí ông Damian Green, Bộ trưởng nhập cư đã pháp biểu trên radio ngày 26 tháng 8 rằng, vẫn chưa có quyết định chính thức đối với trường London Met.

Trường London met sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi cho không chỉ sinh viên nước ngoài mà cả trong nước và EU.

 

Trong thời gian này, trường đã lập ra đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc của sinh viên, bạn có thể liên hệ qua số phone: 44 (0) 20 7133 4141

Malcolm Gillies
Vice Chancellor, London Metropolitan University

26 August 2012