Bất chấp lời khuyên của chính phủ, người dân vẫn đổ xô đến công viên vào cuối tuần

Bất chấp thông báo hãy ở nhà của phố Downing, người dân trên khắp đất nước vẫn đổ xô đến các công viên vào thứ Bảy 23/1.

Các địa điểm ngoài trời nổi tiếng rất đông đúc vào hôm qua khi mọi người tranh thủ tận dụng bầu trời tươi sáng và không khí trong lành trước khi nhiệt độ giảm mạnh vào hôm nay.

Trước đó, chính phủ đã kêu gọi người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt do đất nước vẫn đang phong tỏa. Tuy nhiên, các bộ trưởng đã quyết định không thắt chặt hạn chế về việc tập thể dục và thay vào đó tập trung xử lý những người phạm luật.

24park

Ảnh chụp công viên Hyde, London ngày hôm qua

 

24park1

Cầu Putney cũng rất đông đúc

Ảnh chụp ở Clapham, nam London, người dân xếp hàng dài để mua cà phê vào thứ Bảy. Rất nhiều người cũng đổ xô đến công viên Hyde và Greenwich để đi bộ, chạy và đạp xe.

Trong khi đó, bãi đỗ xe hơi tại công viên Bradgate ở rừng Charnwood, Leicestershire, chật kín khi người dân tiến vào rừng để đi bộ. Tại Bournemouth, rất nhiều người cùng nhau đi xuống các bãi biển. Trong hầu hết các trường hợp, quy tắc giãn cách xã hội đều bị bỏ qua. 

Cảnh tượng tương tự đã diễn ra trong các công viên trên khắp England vào cuối tuần trước. Ảnh chụp cũng phát hiện Bộ trưởng Y tế Matt Hanock trong đám đông.

Vào thứ Sáu 22/1, phố Downing đã khởi động một chiến dịch quảng cáo mới kêu gọi ở yên tại nhà. Thủ tướng đã nhấn mạnh người dân cần “hành động như thể bạn đã mắc Covid" và "suy nghĩ kỹ trước khi rời khỏi nhà". Tiền phạt cho hành vi phá luật phòng dịch sẽ tăng lên 800 bảng từ tuần tới.

24park2

 Người đi bộ bên cạnh Serpentine ở công viên Hyde, London

 

24park3

Người dân tập trung tại Borough Market, London

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định đại đa số công chúng đang tuân theo các quy tắc và vấn đề là các hạn chế không đủ nghiêm ngặt. Giáo sư Susan Michie, giám đốc Trung tâm Thay đổi Hành vi tại UCL, nói: “Quảng cáo, thông điệp của Chính phủ và bà Priti Patel về tiền phạt đều dựa trên cơ sở rằng vấn đề chính là mọi người không tuân thủ các quy tắc hiện nay. Nhưng trên thực tế, tất cả dữ liệu đều cho thấy rằng phần lớn người dân đang tuân thủ các quy tắc, trừ việc tự cô lập”.

Giáo sư Michie cho biết các quy tắc hiện tại là không đủ để giải quyết biến thể của Covid-19 tại Anh với khả năng lây nhiễm cao hơn và theo ông Boris Johnson, có thể tỉ lệ gây tử vong cao hơn tới 30%.

Bà cho biết số người đi làm và sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện gấp đôi so với đợt phong tỏa đầu tiên và cũng có nhiều trẻ em đi học hơn vì Chính phủ “mở rộng danh sách lao động ngành nghề chủ chốt”. Theo giáo sư, các quy tắc ít nhất phải nghiêm ngặt như trong lần khóa đầu tiên, khi mọi người không được tập thể dục với người khác hộ gia đình và các biện pháp càng quyết liệt thì thời gian phong tỏa càng được rút ngắn.

24park4

Ảnh chụp tại công viên Bradgate ở Leicestershire

Bà Michie cũng ủng hộ ý tưởng trả tiền cho người thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp để tự cách ly. Các bản kế hoạch rò rỉ cho thấy chính phủ đang xem xét trả 500 bảng cho tất cả những người có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính nhằm tăng số người tuân thủ các quy tắc kiểm dịch, nhưng phố Downing đã từ chối đề xuất này vào thứ Sáu 22/1. Giáo sư Michie tiết lộ bằng chứng cho thấy 80% người có triệu chứng bệnh không ở nhà trong toàn bộ 10 ngày và lý do chính là người dân cần đi làm để có thu nhập. Bà Michie nhận định đây là "vấn đề tài chính".

"Với những người không đủ khả năng tài chính để ở nhà và nghỉ làm, trả tiền cho họ sẽ giúp ích".

24park7

Nhiều chuyên gia đang kêu gọi chính phủ thắt chặt phòng dịch

 

24park6

Cảnh tượng tương tự đã diễn cũng diễn ra vào cuối tuần trước

Viethome (Theo Metro)