Theo bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds (QS) vào tuần trước, các trường đại học hàng đầu của Anh đã tụt hạng một bậc trong xếp hạng toàn cầu.
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS thường niên ghi nhận hai trường đại học ưu tú của Anh là Oxford (ở trên) và Cambridge tụt một bậc xuống vị trí thứ tư và thứ sáu. Ảnh: Istock | Getty Images
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về khả năng thu hút nhân tài quốc tế và nuôi dưỡng sự đổi mới của khu vực này.
Theo CNBC, bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS thường niên đã xác nhận các trường đại học ưu tú của Anh như Oxford và Cambridge tụt một bậc xuống vị trí thứ tư và thứ sáu.
Ngoài ra, xếp hạng cũng ghi nhận 54/90 trường đại học của Anh đã tụt hạng. Trong đó có một số trường hàng đầu, bao gồm Đại học Edinburgh, tụt bảy bậc xuống vị trí thứ 34 và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, tụt sáu bậc xuống vị trí thứ 56.
Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS đo lường hiệu suất của hơn 1.500 trường đại học tại hơn 100 địa điểm trên toàn cầu bằng các dữ liệu khảo sát: nghiên cứu và khám phá, trải nghiệm học tập, khả năng tuyển dụng, sự tham gia toàn cầu và tính bền vững.
Tuy nhiên, Sankar Sivarajah, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Kingston cho rằng bất chấp những thống kê nhất định, các trường của Anh vẫn là điểm sáng toàn cầu.
17/90 trường đại học của Vương quốc Anh lọt vào top 100 toàn cầu và các trường như Imperial College London, Đại học Oxford, Đại học Cambridge và University College London vẫn giữ vững vị trí trong top 10.
‘Cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt’
“Ngành giáo dục Anh hiện đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, từ việc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, nguồn tài trợ nghiên cứu suy giảm đến những khó khăn trong việc cải thiện các số liệu như tỷ lệ giảng viên/sinh viên và quốc tế hóa”, ông Sivarajah nhấn mạnh.
Sivarajah giải thích rằng các trường học ở Trung Quốc, Singapore và Úc hiện đang “đầu tư bền vững vào các lĩnh vực như nghiên cứu, quan hệ đối tác quốc tế và tuyển dụng giảng viên”, trong khi Vương quốc Anh lại chưa có đầu tư kỹ càng trong các lĩnh vực đó.
“Vương quốc Anh ưu tiên đầu tư bền vững vào nghiên cứu và phát triển, tập trung vào kết quả sau khi tốt nghiệp và danh tiếng của nhà tuyển dụng, đồng thời tăng cường cam kết toàn cầu mang tính chiến lược để duy trì khả năng cạnh tranh”, ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, Edward Knight, Chủ tịch công ty đầu tư mạo hiểm Antler, nhận định thứ hạng đang giảm, cùng với mức thuế đề xuất 6% đối với sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Vương quốc Anh, có thể khiến khu vực này trở thành điểm đến du học kém hấp dẫn hơn.
“Ở bối cạnh hiện tại, chính sách thuế cộng vào với các chi phí trước đó được xem là khá đắt đỏ đối với sinh viên nước ngoài và rõ ràng là không có ích", Knight nói.
‘Tụt hậu đáng kể’
Việc các trường đại học Anh tụt hậu trong bảng xếp hạng toàn cầu sẽ là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp của khu vực này, vốn đã bị coi là tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc.
“Thật tốt khi nói rằng Vương quốc Anh là nơi dẫn đầu về đổi mới sáng tạo ở Châu Âu, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có được góc nhìn toàn diện và cân bằng hơn nếu tham chiếu thực sự rộng hơn thế”, ông Knight nhấn mạnh.
Trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào chương trình giảng dạy quốc gia ở Trung Quốc từ bậc tiểu học. Mỹ có dự án Stargate, một sáng kiến đầu tư 500 tỷ đô la trong 4 năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng AI; và Abu Dhabi đã ra mắt MGX, một công ty đầu tư cho công nghệ AI.
Ông Knight lưu ý Đại học Cambridge đã đào tạo ra một số công ty công nghệ tốt nhất trong khu vực, bao gồm DeepMind và Darktrace.
Tuy nhiên, Vương quốc Anh đã mất những công ty đó vào tay Mỹ. Darktrace được mua lại bởi một công ty cổ phần tư nhân tại Mỹ trong khi DeepMind đã bán cho Google.
“Vì một lý do nào đó, các công ty này cảm thấy rằng họ sẽ phát triển tốt hơn tại Mỹ, nhưng cũng vì bội số tăng trưởng, định mức giá tăng trưởng mà thị trường tại Mỹ dành cho các công ty này cao hơn so với ở Vương quốc Anh”, ông Knight nhấn mạnh.
Theo Baovanhoa