England cân nhắc việc cấm tát, đánh mông trẻ em

Chính phủ Lao động đang cân nhắc việc cấm đánh smack học sinh. Một bộ trưởng nội các, bà Bridget Phillipson cho biết bà có quan điểm cởi mở về vấn đề này và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia.

Luật cấm đánh (smack) học sinh đã được áp dụng ở Scotland và Wales, nhằm loại bỏ tình trạng sử dụng bạo lực thể xác để trừng phạt trẻ em. 

Ủy viên quyền Trẻ em của England, bà Dame Rachel de Souza, đã nhiều lần kêu gọi thay đổi luật để bảo vệ trẻ em nhiều hơn. Bộ trưởng Giao dục, bà Bridget Phillipson nói với BBC rằng "chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét cách bảo vệ trẻ em an toàn".

cam danh tre em
Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson nói chuyện với MC Laura Kuenssberg của chương trình BBC's Sunday. Ảnh: PA Media

Khi được hỏi đề nghị thay đổi luật của bà Dame Rachel de Souza có phải là một ý tưởng hay không, bà Bridget Phillipson cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc việc đó, nhưng trong thời gian tới chính phủ sẽ chưa ban hành luật về vấn đề này. Tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Tôi có quan điểm cởi mở về vấn đề này. Mặc dù chúng ta sẽ không ban hành luật cấm đánh trẻ em, nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu cách để bảo đảm sự an toàn cho trẻ". 

Hồi tháng 4/2024, các bác sĩ nhi khoa đã kêu gọi thay đổi luật để ngăn chặn việc đánh trẻ em trong mọi hoàn cảnh. Luật hiện hành ở England và Bắc Ailen đã tạo ra "vùng xám", nghĩa là trong một số trường hợp vẫn có thể trừng phạt trẻ bằng hình thức đánh đòn. 

Trong khi đó, từ tháng 3/2022, Wales đã cấm triệt để các hình thức trừng phạt thân thể như đánh, đá, tát và lôi kéo trẻ em. Còn Scotland đã ra lệnh cấm từ tháng 11/2020.

Viethome (theo MSN)