Nhiều trường tiểu học ở Hackney phải đóng cửa vì các gia đình không còn đủ tiền sống ở London

truong tieu hoc thieu tro
Trường tiểu học Randal Cremer sẽ đóng cửa vào tháng 9/2024. Ảnh: Google Maps

Một trường tiểu học ở Hackney hiện đang rơi vào cảnh trống vắng vì phụ huynh học sinh phải dọn khỏi đông London. Chỉ 120 học sinh còn đến trường Randal Cremer, trong khi sức chứa của trường là 350 em. 

Hiệu trưởng Jo Riley cho biết sĩ số học sinh đã giảm từ năm 2015. Các bậc phụ huynh không còn đủ sức trụ lại ở London, đây là lý do chính khiến số lượng học sinh giảm. 

Randal Cremer chỉ là 1 trong 4 trường tiểu học ở Hackney sẽ đóng cửa vào tháng 9/2024 vì "sự sụt giảm đáng kể số lượng trẻ em trong độ tuổi đến trường", hội đồng nói.

Cuộc khủng hoảng nhà ở tại London, Brexit và đại dịch đều là các nhân tố đẩy các gia đình rời bỏ thủ đô. Bà Jo Riley nói: "Tỉ lệ sinh đã giảm đáng kể ở London và các thành phố khác. Hiện nay người trẻ thường chỉ đủ tiền mua một căn hộ 1 phòng ngủ, hoặc vẫn sống cùng bố mẹ cho đến khi lớn tuổi hơn, do đó họ không có ý định sinh đẻ".

"Một căn hộ 2 phòng ngủ ở Hackney có giá thuê trung bình là £2600. Nếu bạn được hưởng trợ cấp nhà ở thì nhà nước cũng chỉ cho bạn tối đa là £1700. Nếu 2 vợ chồng có công việc chuyên môn và thu nhập ổn định thì họ vừa đủ sức thuê một căn hộ ở London, nhưng hầu hết các gia đình đều không đủ khả năng này", bà nói.

Khoảng 150 trẻ em đã rời trường kể từ tháng 3 năm nay, khi hội đồng thông báo với phụ huynh về kế hoạch đóng cửa trường. 50 nhân viên nhà trường sẽ phải tìm việc làm mới. 

Ngoài ra ở Hackney còn có một yếu tố chi phối nữa đó là sự phân biệt tầng lớp xã hội. Một số phụ huynh đến thăm trường và nói với hiệu trưởng: "Tôi thích ngôi trường này nhưng tôi sẽ không để con mình chơi với những đứa trẻ kia". Điều đó thật khó nghe, vì có nhiều trẻ em xuất thân từ gia đình lao động và gia đình khó khăn. 

Hiện tại ở trường Randal Cremer, mỗi lớp chỉ có 12 học sinh, 1 giáo viên và 1 trợ giảng. Ngôi trường thật sự khá trống vắng vào buổi sáng, trông như một thị trấn ma. Trường đang lên kế hoạch sáp nhập các lớp lại với nhau để học sinh được quay trở lại không khí của một lớp học sôi nổi. 

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy số lượng gia đình và trẻ em ở Hackney sẽ không tăng cho đến năm 2039. Chỉ tính riêng các lớp reception (dự bị tiểu học) tại Hackney hiện nay, đã có hơn 600 chỗ vẫn còn trống.

Trường tiểu học De Beauvoir cũng sẽ đóng cửa vào tháng 9/2024. Trong khi trường Colvestone sẽ sáp nhập với trường Princess May. Học sinh trường Colvestone sẽ được lựa chọn chuyển qua học tại trường Princess May.

Viethome (theo Evening Standard)