Hơn 56,000 sinh viên ở Anh phải "bán thân" để có tiền học đại học

Khảo sát mới đây cho thấy hơn 56,000 sinh viên tại Vương quốc Anh đang phải tham gia hoạt động tình d.ục để trả hóa đơn học đại học. 

Cái giá của cuộc khủng hoảng chi phí sống khiến mỗi sinh viên trung bình phải cần đến £600 hàng tháng cho sinh hoạt chung. Nhiều sinh viên cảm thấy họ sẽ phải b.án t.hân để kiếm tiền nếu chính phủ không trợ giúp. 

Cổng thông tin Save the Student đã tiến hành khảo sát trên 1,786 sinh viên bậc học cử nhân trên toàn quốc. Kết quả cho thấy 3% sinh viên ở UK hiện đang làm công việc liên quan đến tình d.ục để kiếm tiền học đại học. Thêm 6% sinh viên làm công việc này để kiếm tiền dành cho các trường hợp khẩn cấp.

West Midlands là nơi có số lượng sinh viên lao động trong lĩnh vực tình d.ục cao nhất cả nước, chiếm 5%. Tại East Midlands, 2% sinh viên tham gia lao động tình d.ục. Nhìn chung, sinh viên ở bắc England dễ sa vào con đường tình d.ục nếu họ rơi vào cảnh túng thiếu. 

Khảo sát cũng cho thấy, 8% sinh viên ở North West và Scotland, 7% sinh viên ở North East và 6% ở Yorkshire chấp nhận b.án thân để kiếm tiền trả sinh hoạt phí. 

sinh vien hoan canh kho khan 2

David là 1 trong hàng chục ngàn sinh viên làm nghề này ở UK. Bên cạnh việc học, anh còn bán hình ảnh và video của mình cho những người theo dõi anh trên mạng. Số tiền kiếm được giúp anh trả tiền thuê nhà gần 2,000 bảng/tháng.

Anh nói: "Mỗi khi lấy điện thoại ra để chụp ảnh hay quay clip, tôi luôn cảm thấy chán nản với những gì mình đang làm, nó khá kinh tởm. Nhưng tiền kiếm được quả thật rất quý giá. Có tiền tôi mới trả được tiền thuê và ăn uống thoải mái. Năm nhất tôi kiếm được hơn £25,000. Con số này còn nhiều hơn thu nhập của thầy tôi". 

Trước bối cảnh hóa đơn sẽ lại tăng vào mùa đông này, Quỹ từ thiện sức khỏe tinh thần Student Minds muốn có nhiều sự hỗ trợ hơn cho sinh viên khó khăn. 

Cô Jenny Smith, Giám đốc chính sách tại Student Minds, cho biết: “Có nhiều lí do sinh viên tham gia vào lĩnh vực tình d.ục. Chúng tôi không kì thị họ và cũng không ngăn cản họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Đây là hậu quả của chi phí sống leo thang, chúng tôi lo sợ rằng nhiều người cảm thấy họ không còn sự lựa chọn". 

Nếu không có sự can thiệp của chính phủ, Save the Student e ngại rằng ngày càng nhiều sinh viên bậc đại học sẽ sa vào con đường rủi ro để kiếm tiền. Tổ chức này mong muốn Bộ trưởng Giáo dục gia tăng khoản vay sinh viên (Maintenance Loan) để theo kịp lạm phát.

Hiện tại vì khoản vay quá thấp nên sinh viên phải dùng đến thẻ tín dụng, đánh cược vào bài bạc...Họ muốn kiếm tiền nhanh để duy trì cuộc sống và học tập. 

Trong một tuyên bố, Bộ Giáo dục nói rằng họ đang hỗ trợ các trường đại học 276 triệu bảng thông qua chính sách Student Premium và Mental Health. Số tiền này đã được chi ra trong năm nay, các trường đại học có thể sử dụng để hỗ trợ sinh viên khó khăn. Ngoài ra Bộ cũng đã tăng cường các khoản vay sinh viên và học bổng.

Viethome (theo ITV News)