Anh dùng máy bay không người lái vận chuyển đồ ăn cho học sinh vùng sâu vùng xa

Lần đầu tiên tại Vương quốc Anh, Hội đồng tỉnh Argyll và Bute đã hợp tác với hãng chế tạo máy bay không người lái (UAV) Skyports thử nghiệm sử dụng UAV trong việc vận chuyển đồ ăn cho học sinh.

may bay khong nguoi lai
Máy bay không người lái của hãng Skyports. (Nguồn: Aerospace)

Chính quyền tỉnh Argyll và Bute (Vương quốc Anh) đang thực hiện một dự án thí điểm sử dụng UAV của hãng Skyports để phục vụ các trường học ở nông thôn và vùng sâu vùng xa, nơi hiện vẫn dùng các phương pháp vận chuyển truyền thống bao gồm taxi, phà và xe tải để vận chuyển đồ ăn cho học sinh.

Dự án thí điểm vận chuyển đồ ăn cho học sinh bằng UAV này vừa giành được Giải thưởng Xuất sắc COSLA 2023 của nước Anh, ở hạng mục Dịch vụ, Đổi mới và Cải tiến.

Các UAV xuất phát từ Sân bay Oban, chuyên chở các bữa ăn được chuẩn bị tại trường Tiểu học Park ở Oban đến trường Tiểu học Lochnell, cách đó 1,5km.

Sau thành công của dự án thí điểm, các thử nghiệm tiếp theo nhằm giúp thiết lập việc sử dụng UAV ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa trong khu vực sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

UAV là một phương tiện vận tải hiệu quả với môi trường vì chúng không đốt nhiên liệu hóa thạch. Ở một số trường học ở nông thôn hoặc vùng biển đảo của nước Anh, việc tuyển dụng nhân viên đi giao đồ ăn thường gặp khó khăn nên việc sử dụng UAV được coi là một bước tiến mới.

Hội đồng tỉnh Argyll và Bute có kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra trung tâm đào tạo và hậu cần UAV đầu tiên của Vương quốc Anh tại Sân bay Oban thông qua Thỏa thuận tăng trưởng nông thôn. Giai đoạn 1 của kế hoạch này đã được phê duyệt.

Ủy viên Hội đồng, ông Robin Currie, bày tỏ tự hào khi tỉnh Argyll và Bute là nơi đầu tiên vận chuyển bữa ăn cho học sinh bằng UAV và cho biết tham vọng của tỉnh không dừng lại ở đó. "Chúng tôi mong muốn được khám phá thêm việc sử dụng công nghệ UAV trong kế hoạch phát triển trung tâm đào tạo và hậu cần trong tương lai”, ông nói.

Baoquocte (theo UST)