Tất cả học sinh ở England sẽ phải học toán cho tới tuổi 18

Trong bài phát biểu đầu tiên năm 2023, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ tuyên bố một phương án tiếp cận mới đối với giáo dục, nhằm cải tổ trình độ tính toán của người Anh. 

Theo đó, học sinh ở England sẽ phải học môn toán cho tới tuổi 18. Ông Rishi Sunak cho biết: "Để các em học sinh bước vào đời mà không có những kỹ năng tính toán cơ bản thì chẳng khác nào kéo chúng thụt lùi". 

hoc toan

Chi tiết về kế hoạch của thủ tướng vẫn chưa được công bố. Dù vậy, chúng phủ vẫn chưa dự tính biến môn toán trở thành bắt buộc đối với các lớp A-level. 

Đảng Lao Động thì cho rằng đây sẽ chỉ là một lời hứa hẹn viễn vông nếu nhà trường không tuyển được thêm giáo viên bộ môn toán. 

Theo số liệu khảo sát của chính phủ, khoảng 8 triệu người trưởng thành ở England có kỹ năng tính toán chỉ tương đương học sinh tiểu học, trong khi 60% những học sinh thiểu năng không nắm được các kỹ năng toán cơ bản ở tuổi 16. 

"Một trong những thay đổi lớn nhất trong tư duy giáo dục ngày nay là phải thay đổi cách tiếp cận của chúng ta với môn toán", ông Sunak nói, "Ngay lúc này, phân nửa học sinh 16 tuổi không học bất kì môn toán nào. Nhưng thế giới hiện nay mọi thứ đều là dữ liệu thống kê, mọi nghề nghiệp đều đòi hỏi kỹ năng tính toán, tương lai công việc sẽ đòi hỏi các em rất nhiều kỹ năng phân tích thống kê".

Thủ tướng muốn học sinh học thêm các môn toán cho đến tuổi 18. Chính phủ cũng đang khám phá các lộ trình thích hợp, bao gồm chứng chỉ Core Maths, T-Level và "các lựa chọn sáng tạo hơn".

Chính phủ cho biết học toán đến tuổi 18 sẽ giúp England đuổi kịp các nước OECD khác, bao gồm Úc, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Nhật, Na Uy và Mỹ. 

Tuy nhiên Đảng Lao Động cho rằng ông Sunak sẽ không thể hoàn thành mục tiêu này, vì số lượng giáo viên dạy toán đang giảm dần qua các năm, nhiều giáo viên đã bỏ nghề. 

Đảng này cho rằng chính phủ nên ngừng việc miễn thuế đối với các trường tư thục, và dùng tiền đó để đào tạo thêm 6,500 giáo viên, bao gồm giáo viên toán.

Viethome (theo Sky News)