Ireland: Cân nhắc giảm học phí đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học cho biết, sinh viên Ireland có thể sẽ được cắt giảm học phí đại học trong tương lai.

6harrissÔng Simon Harris

Ông Simon Harris cho biết việc công bố kế hoạch tài trợ mới vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với nhân viên và sinh viên sẽ đảo ngược quá trình rơi tự do của các trường đại học Ireland trong bảng xếp hạng thế giới.

Theo ông Harris, khoản đầu tư 307 triệu euro sẽ lấp đầy lỗ hổng tài trợ từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Ông cam kết sẽ có nhiều giảng viên hơn và tỷ lệ sinh viên-nhân viên được cải thiện.

Vấn đề tài trợ cho giáo dục đại học ở Ireland vẫn chưa được giải quyết trong hơn một thập kỷ.

Báo cáo năm 2016 của Cassells về tài trợ đã cung cấp cho Chính phủ một loạt các lựa chọn toàn diện để cải cách lĩnh vực này.

Trong cuộc họp báo ở Tòa nhà Chính phủ, ông Harris cho biết khoảng cách kinh phí ở các trường cao đẳng và đại học Ireland sẽ được giải quyết.

Kế hoạch cũng bao gồm các cải cách về trợ cấp sinh viên, bao gồm tăng trợ cấp duy trì lên ít nhất 200 euro mỗi năm - động thái sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 62,000 sinh viên.

Ông Harris cho biết không thể thực hiện trước quy trình Ngân sách bằng cách thông báo mức giảm là bao nhiêu, nhưng khẳng định kế hoạch tài trợ mới đánh dấu bước thay đổi lớn của Chính phủ Ireland.

Ông Harris nói: “Hôm nay đánh dấu sự thay đổi chính sách lớn và Chính phủ nói rằng chúng ta không muốn tiếp tục chậm trễ về vấn đề chi phí. Chúng tôi muốn thực hiện các chính sách quyết đoán để giảm chi phí. Cuối cùng thì chúng ta cũng đang đưa ra quyết định, để giải quyết thắc mắc về cách chúng ta sẽ tài trợ cho giáo dục đại học ở Ireland”.

Ông Harris cho biết các khoản vay dành cho sinh viên đã chính thức bị Chính phủ Ireland loại bỏ.

Bộ trưởng cho biết mình "chưa bao giờ thích ý tưởng" về vay nợ sinh viên, và nói thêm: “Tôi nghĩ chúng hoàn toàn không công bằng. Chúng khiến những người trẻ gánh thêm nợ khi họ ra trường. Việc vay nợ không có hiệu quả. Chúng tôi cũng loại trừ việc tăng mức thu đối với người sử dụng lao động. Và câu trả lời cho mọi thách thức của chính phủ hoặc xã hội không thể là chuyển chúng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

“Vào tháng 5, chúng tôi không đưa ra chi tiết cho kế hoạch ngân sách tháng 10 nhưng đây là sự thay đổi chính sách lớn”.

Ông Harris cho biết mức cắt giảm là rất đáng kể, và phủ nhận mọi đề xuất về mức giảm chỉ lên tới 50 euro: “Điều tôi cam kết thực hiện hôm nay là trước kế hoạch ngân sách 2023, là công bố các lựa chọn chúng tôi có thể cân nhắc để hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình lao động”.

Ông Harris cũng tin tưởng nguồn tài trợ mới “sẽ cải thiện thứ hạng của các trường đại học ở Ireland”.

Thứ hạng của một số trường đại học ở Ireland đã sụt giảm trong những năm gần đây, gây lo ngại về danh tiếng quốc tế của giáo dục đại học Ireland.

Trong khi nguồn tài trợ mới sẽ được liên kết với các mục tiêu của ngành và ưu tiên về kỹ năng, ông Harris đã bác bỏ mọi đề xuất rằng Chính phủ có thể xâm phạm quyền tự chủ của trường đại học.

Ông Harris nói: “Ngay cả những từ như cải cách có thể nghe giống như đó là điều chúng tôi đang cố gắng áp đặt cho lĩnh vực này.

Đây là kế hoạch được chia sẻ rất nhiều”.

Viethome (Theo Evening Standard)