Nhà trẻ London phải đóng cửa vì để trẻ xem phim hoạt hình trên iPad

Một nhà trẻ ở trung tâm London đã buộc phải đóng cửa khi để trẻ khuyết tật xem iPad thay vì dạy các em.

Nhà trẻ Rainbow ở Westminster đã phải đóng cửa khi các thanh tra của Ofsted phát hiện trẻ em không được chăm sóc cẩn thận. Ofsted nhận thấy nhà trẻ không tuân thủ các quy trình bảo vệ và trẻ đã bị bỏ lại với người lạ.

Nhà trẻ chuyên chăm sóc trẻ em từ 2-5 tuổi có nhu cầu đặc biệt và phức tạp. Trong báo cáo ngày 26 tháng 8, Ofsted cho rằng trẻ em không được học vì nhà trẻ không hiểu rõ về từng đứa trẻ để xây dựng kiến ​​thức hoặc kỹ năng cho các em.

Cơ quan giám sát trường học trước đó đã đưa ra lo ngại nhân viên nhà trẻ không được đào tạo về vệ sinh thực phẩm. Kể từ đó, một loạt các vấn đề đã nổi lên tại nhà trẻ.

20rainbowBên ngoài nhà trẻ Rainbow

Nhà trẻ không có người quản lý kể từ tháng 5 và nhân viên được cho là phải làm việc quá sức. Các bậc phụ huynh cũng phàn nàn trẻ không có bất kỳ thói quen hoặc sự thân thuộc nào với những người lớn làm việc ở đó.

Báo cáo giải thích rằng trẻ có nhu cầu bổ sung bị bỏ một mình và sử dụng máy tính bảng trong hầu hết buổi sáng. Báo cáo cho thấy các em chỉ được nghỉ (xem máy) 30 phút mỗi ngày.

Các thanh tra cho thấy trẻ sơ sinh rất bất an vì nhân viên xa lạ và không hiểu về nhu cầu của các em. Các học sinh không biết nói tiếng Anh cũng không được giáo dục kỹ năng ngôn ngữ.

Ofsted cho biết, nhiều trẻ bị bỏ "cù bơ cù bất" thay vì tham gia vào các hoạt động có mục đích. Nhân viên cũng không được đào tạo để đảm bảo người lạ không đi lang thang vào nhà trẻ. Nhà trẻ từ đó đã bị đóng cửa.

Viethome (Theo My London)