ĐH St Andrews ở Scotland đứng số 1 trên toàn Anh Quốc

Lần đầu tiên ĐH St Andrews ở Scotland soán ngôi của Cambridge và Oxford trong bảng xếp hạng của báo Sunday Times.

Sau 30 năm, hai trường Oxford và Cambridge vốn thay nhau đứng hai vị trí nhất, nhì của các đại học Anh trên bản xếp hạng 'Good University Guide' của Sunday Times, đã bị "thua" ĐH Andrews.

Một trong những chỉ số khiến St Andrews 'lên điểm' là nhờ đánh giá sự hài lòng của sinh viên tại đó, bên cạnh tiêu chuẩn về nghiên cứu (research ranking).

'Student satisfaction' là một trong nhiều tiêu chí để xếp hạng các đại học Anh, theo công bố mới nhất của Sunday Times hôm 17/09/2021.

St Andrews, thành lập năm 1413, cũng là trường mà Hoàng tử William của Anh đã vào học năm 2001, và tốt nghiệp ngành lịch sử nghệ thuật. Khi là sinh viên tại đây, Hoàng tử William đã quen Kate Middleton và sau họ đã kết hôn. Tháng 5/2021, hai người đã có chuyến thăm Scotland và trở lại trường cũ.

dai hoc st andrew

Năm nay, theo xếp hạng nói trên, ĐH Oxford giữ vị trí số 2 và Cambridge ở vị trí số 3. Trên thực tế, St Andrews đã nhiều năm ở vị trí trong top 10, đôi khi đứng thứ 3 trong ranking các đại học Anh.

Một trang web khác, studyin-uk.com hướng tới sinh viên nước ngoài, đã giới thiệu xếp hạng 2021 của họ, với ĐH Cambrigde (1), Oxford (2), và St Andrews (3).

Cũng xếp hạng này nêu ra các trường còn lại trong top 10 như sau: 4-LSE; 5-Imperial College London; 6-Durham University; 7-Loughborough University; 8-University College London (UCL); 9-University of Bath; 10-Warwick University.

Đại học Glasgow của Scotland đứng thứ 12 trên toàn Anh Quốc, và được phong tặng danh hiệu Đại học của Scotland trong năm (Scottish University of the Year).

Nhiều tiêu chuẩn khác nhau

Ngoài hai tiêu chuẩn về 'sự hài lòng của sinh viên', và 'xếp hạng nghiên cứu' (research ranking), sinh viên tại Anh và từ nước ngoài lại có thể chọn trường theo ngành học nào có đẳng cấp cao nhất, tức là theo 'subject ranking'.

Ở hạng mục này, mỗi trường tại Anh nổi trội hơn ở một số ngành học trên tổng số rất nhiều khoa và bộ môn.

Ví dụ, ĐH UCL ghi rằng các môn học tiêu biểu của họ là Y, Luật, và Khoa học (science), còn Imperial College London quảng cáo cho Khoa học, Y và Công chính.

Còn ĐH St Andrews giới thiệu các khóa học nổi tiếng của họ gồm: Quan hệ quốc tế, Điện toán và Vật lý.

ĐH Oxford nói họ có các ngành nổi bật gồm Luật, Khoa học xã hội và MBA.

ĐH Durham thì giới thiệu các khoa Luật, Kinh doanh, Công chính và Văn học Anh.

Bên cạnh đó, còn các tiêu chuẩn như Location (địa điểm); Cost of living (chi phí sinh hoạt); và số phần trăm sinh viên nước ngoài (Percentage of international students).

Sinh viên nước ngoài, nhất là từ châu Á, tiếp tục đem lại nguồn thu lớn cho các đại học Anh, kể cả trong đại dịch Covid.

Theo BBC Tiếng Việt