Anh: Trường đại học đầu tiên cấm sinh viên chưa tiêm chủng

Hartpury đã trở thành trường đại học đầu tiên ở Anh quốc cấm sinh viên sống trong khuôn viên trường nếu chưa tiêm chủng.

Trường Đại học và Cao đẳng Hartpury ở Gloucester đã cảnh báo đây sẽ là “yêu cầu bắt buộc” đối với sinh viên sống trong ký túc xá. Sinh viên cần chứng minh họ đã tiêm ít nhất một liều. Từ tháng 9, những học sinh không tiêm chủng cũng sẽ bị cấm tham gia các hoạt động thể thao và xã hội.

Trong một bức thư gửi học sinh và phụ huynh vào ngày 16 tháng 8, bà Claire Whitworth - phó hiệu trưởng tại Đại học và Cao đẳng Hartpury, viết: “Kỳ vọng của chúng tôi là tất cả học sinh đủ điều kiện sẽ tham gia và tiêm chủng ngay khi có cơ hội. Vắc-xin bảo vệ bạn, những người xung quanh và cho phép tất cả chúng ta có một cuộc sống 'bình thường mới', bao gồm cả trải nghiệm tốt nhất có thể tại Hartpury. Để được hưởng lợi từ biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại Covid-19, yêu cầu bắt buộc là tất cả học sinh đủ điều kiện sống trong ký túc phải tham gia chương trình tiêm chủng Covid-19 và đã tiêm cả hai liều vắc-xin khi được cung cấp".

“Quy định này cũng áp dụng cho những sinh viên muốn tham gia/tiếp tục các hoạt động thể thao của Hartpury ngoài các buổi học được sắp xếp theo thời gian biểu và những sinh viên muốn sử dụng cơ sở vật chất nhằm mục đích giải trí của Hartpury”.

Theo Telegraph, một số phụ huynh và học sinh đã lên tiếng khiếu nại. Một phụ huynh cho biết ước mơ của con gái mình “tan thành mây khói".

21hartpuryTrường Hartpury

“Tôi cảm thấy việc nói không là lựa chọn của tôi với tư cách là một người mẹ,” vị phụ huynh nói, “Tôi không phải người chống vắc-xin nhưng tôi tin rằng hệ thống miễn dịch của con bé đủ mạnh để đối phó với vi-rút. Tại sao con gái tôi phải chứng minh mình đã tiêm chủng. Tôi nghĩ lập trường của nhà trường là hoàn toàn không phù hợp và họ đang gây ra rất nhiều đau khổ cho con gái tôi và cả gia đình”.

Một số trường đại học ở Mỹ đã bắt buộc phải tiêm chủng. Đại học Quinnipiac ở Connecticut cảnh báo sinh viên sẽ không thể truy cập Wi-Fi nếu không chứng minh được tình trạng tiêm chủng của mình. Nhà trường cũng cho biết sinh viên sẽ bị phạt hàng tuần vì không cung cấp tài liệu về lịch sử tiêm chủng, lên tới 2,275 USD (1,670 bảng) trong một học kỳ.

Phát biểu về tin tức này, người phát ngôn của Bộ Giáo dục nói: “Chính phủ hiện không có kế hoạch yêu cầu sử dụng hộ chiếu vắc-xin trong giáo dục đại học, tuy nhiên các trường đại học được tự chủ và có thể tự quyết định nhằm giữ an toàn cho sinh viên và nhân viên. Chúng tôi khuyến khích tất cả sinh viên tiêm cả hai liều vắc-xin”.

Người phát ngôn của Hartpury cho biết: “Để được hưởng lợi từ vắc-xin, chúng tôi yêu cầu những sinh viên đủ điều kiện tiêm và muốn sống trong khu nhà ở trong khuôn viên trường phải tiêm vắc xin Covid-19 khi được cung cấp. Những sinh viên không có ý định tiêm chủng vẫn có thể tham gia tất cả các buổi giảng dạy trực tiếp trong khuôn viên trường, nhưng sẽ không thể cư trú trong ký túc của Hartpury (trừ khi được miễn vì lý do y tế)”.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này để bảo vệ sinh viên, nhân viên và cả cộng đồng, đồng thời mang đến cho tất cả sinh viên Hartpury trải nghiệm tốt nhất có thể trong năm học sắp tới này.Hội sinh viên hoàn toàn ủng hộ yêu cầu của chúng tôi. Phản hồi của phụ huynh và học sinh, và từ một số lượng kỷ lục thí sinh đăng ký, cũng rất tích cực”.

Viethome (Theo Evening Standard)