Trường công London vượt Eton về số học sinh đỗ các trường đại học tốp đầu

Học sinh tại trường công Brampton Manor đang ăn mừng sau khi 55 em đạt đủ điểm để theo học tại Oxford và Cambridge, cao hơn thành tích của học viện Eton danh tiếng.

Phần lớn học sinh tại Học viện Brampton Manor ở Newham, phía đông London là người thuộc nhóm thiểu số, được nhận bữa ăn miễn phí tại trường (theo chính sách FSM), hoặc là người đầu tiên trong gia đình học đại học.

Sam Dobin - giám đốc đào tạo theo hệ Chứng chỉ A (A-levels) của Brampton, cho biết ông rất “vui mừng” khi 55 học viên của trường sẽ theo học tại Oxford hoặc Cambridge trong năm nay, nhiều hơn cả các trường tư hàng đầu tại Anh.

Tại Eton - nơi Thủ tướng Boris Johnson từng theo học, 48 học sinh đủ điểm vào Oxford hoặc Cambridge, giảm so với con số 69 của năm ngoái.

Nyat Aron-Yohannes - một trong những học viên của Brampton, rất phấn khích khi biết về số lượng những người bạn sẽ là tân sinh viên Oxford hoặc Cambridge.

12brampton

Một học sinh Brampton sau khi nhận kết quả

Cô học sinh 18 tuổi đến từ Purfleet, Essex, đạt ba điểm A và sẽ nghiên cứu triết học, chính trị và kinh tế tại Oxford. Nyat cho biết "chúng cháu đã thật sự phải cố gắng rất nhiều”.

Nyat nói: “Chúng cháu thức dậy sớm để đến trường và đôi khi việc này thậm chí có vẻ còn không xứng đáng khi điểm số không phản ánh công sức của chúng cháu. Sau đó đất nước bắt đầu phong tỏa và chúng cháu phải tự mình kiên trì vì không có bạn học hoặc giáo viên thúc giục. Chúng cháu phải tìm động lực bằng cách khác. Cháu rất biết ơn vì những cố gắng đã được đền đáp...”

Nyat cũng bày tỏ cảm giác hạnh phúc với những người thân của mình, đặc biệt ông Abraham - cha cô bé: "Cháu là người đầu tiên trong gia đình đến Oxford. Cha đã nói cháu có thể làm được điều này. Lời nói của ông là động lực của cháu".

Trong năm nay, Brampton có tổng cộng 350 học sinh đạt điểm A với 330 em vào các trường đại học thuộc Nhóm giáo dục Russell danh giá, trong đó có 55 em đủ điều kiện theo học tại Oxford hoặc Cambridge.

Năm 2014, chỉ có một học viên Brampton đỗ hai trường này, nhưng đến năm ngoái, con số đã tăng lên 51.

Brampton Manor bắt đầu đào tạo giáo dục chứng chỉ A vào năm 2012 với mục đích tăng tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học đại học Oxford, Cambridge cùng các cơ sở giáo dục ưu tú khác của nhóm Russell.

Số sinh viên đăng ký thường vượt quá chỉ tiêu. Brampton đào tạo 300 đến 400 sinh viên mỗi năm và một số em phải mất tới hai tiếng để đến trường.

Viethome (Theo Evening Standard)