Sinh viên chưa tiêm vắc-xin có thể không được tới lớp

Sinh viên quay trở lại trường vào tháng 9 có thể không được tới lớp hoặc ra vào ký túc xá trừ khi đã tiêm chủng đầy đủ.

Theo một số nguồn tin, Thủ tướng Boris Johnson “rất không hài lòng” với mức độ tiêm vắc-xin tương đối thấp ở nhóm người trẻ tuổi và đang tìm cách áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích lẫn hạn chế cứng rắn hơn.

Theo The Times, Thủ tướng đã đề xuất quy tắc bắt buộc tiêm chủng hai lần tại các trường đại học trong một cuộc họp video với các đồng nghiệp vào tuần trước. Sinh viên không thể tiêm vì lí do y tế sẽ được miễn trừ.

Trong khi một số bên cho biết kế hoạch này đang được bộ giáo dục “tạm hoãn để xem xét thêm”, một đảng viên cấp cao của Đảng Bảo thủ không bác bỏ rằng đề xuất đang được cân nhắc.

27doublejabs

Các trường đại học ở Anh đã áp dụng những hạn chế chặt chẽ kể từ khi đại dịch bắt đầu 

Vicky Ford - bộ trưởng trẻ em, ban đầu phủ nhận kế hoạch vào sáng hôm qua 26/7, nhưng sau đó có vẻ đã thay đổi lập trường.

Vị nghị sĩ của vùng Chelmsford nói: “Rõ ràng là tôi không thể bình luận về những điều chưa được công bố. Nhưng chúng ta cần xem xét mọi khả năng để đảm bảo học sinh được trở lại trường một cách an toàn và quá trình giáo dục vẫn được ưu tiên".

Bà Vicky cũng đưa ra nhận xét tương tự trên Times Radio: "Chúng ta không muốn tình trạng phải tạm dừng phần lớn của quá trình giáo dục đối với nhiều thanh niên và trẻ em tái diễn, và điều quan trọng là những người trẻ này đã tiêm phòng đầy đủ”.

"Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục khuyến khích thanh niên tiêm phòng. Đó là cách họ có thể có được sự tự do và tự tin rằng mình sẽ được tận hưởng cuộc sống đại học đúng nghĩa”.

Quá trình triển khai vắc-xin dường như đang bị đình trệ khi tình trạng nhóm người trẻ tuổi tiếp tục tránh việc tiêm chủng phổ biến hơn nhiều so với các nhóm tuổi lớn hơn.

Ở England, hiện đã có 87.8% dân số tiêm mũi đầu tiên và 69.6% đã tiêm hai mũi, nhưng số người từ 18 đến 30 tuổi đã tiêm một liều duy nhất là dưới 60%.

Hiện tại, chỉ có khoảng 23% người dưới 30 tuổi đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu vắc xin.

Kế hoạch yêu cầu chứng nhận vắc xin tại các trường đại học chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng trong chính đảng của ông Johnson.

Ông Robert Halfon - Nghị sĩ đảng Bảo thủ và chủ tịch ủy ban lựa chọn giáo dục, nhận định đây là ý tưởng “sai lầm”.

Ông Robert nói: “Liệu chúng ta có buộc sinh viên chưa tiêm vắc-xin đang học việc phải tạm nghỉ không? ... Chúng ta có cấm người trưởng thành chưa tiêm vắc-xin đi học hay không? Tôi hy vọng là không”.

Viethome (Theo Metro)