Có thể cắt giảm học phí đại học xuống còn 7,500 bảng 

Học phí có thể được cắt giảm xuống còn 7,500 bảng trong quá trình đại tu hệ thống các trường đại học ở Anh.

Theo báo cáo, một cuộc đánh giá về việc tài trợ cho sinh viên sẽ đưa ra một số lựa chọn để chính phủ xem xét - bao gồm giới hạn về số lượng sinh viên và yêu cầu đầu vào tối thiểu.

Các mức học phí khác nhau tùy thuộc vào khóa học mà sinh viên tham gia cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi phản hồi của Bộ Giáo dục đối với bài đánh giá của Augar được công bố.

Các tùy chọn được thiết kế để giảm chi phí của hệ thống cho vay sinh viên của Anh.

Mọi động thái nhằm cắt giảm phí từ mức tối đa 9,250 bảng hiện tại sẽ đảo ngược xu hướng tăng học phí. Trước đó, học phí đã tăng gần gấp ba lần, lên tới 9,000 bảng, vào năm 2011, dưới thời chính phủ liên minh.

Vào năm 2017, Philip Augar đã khuyến nghị cắt giảm chi phí xuống còn 7,500 bảng Anh trong đánh giá mang tính bước ngoặt.

Các lựa chọn khác sẽ được bộ giáo dục đưa ra.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp được dự đoán ​​sẽ không trả lại khoản vay khi đi học - tổng cộng khoảng 50,000 bảng - do khoản nợ sẽ được xóa sau 30 năm.

Lãi suất cho vay cũng khiến một số học sinh sẽ phải trả thêm rất nhiều.

14tuitionfee

Học phí ở Anh hiện có giá tối đa là 9,250 bảng, gây căng thẳng về tài chính cho sinh viên và Chính phủ

Một khả năng khác là đóng băng chi phí ở mức hiện tại và để chúng giảm trong điều kiện thực tế phù hợp với lạm phát hoặc không cung cấp các khoản vay sinh viên cho những người không đạt GCSE toán hoặc tiếng Anh.

Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục đã từ chối bình luận về “suy đoán” khi chúng tôi liên hệ với bộ.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên nói với The Guardian: “Như bộ trưởng giáo dục đã nêu trong bài phát biểu gần đây tại hội nghị Hepi, chúng tôi đang phát triển kế hoạch để tham khảo ý kiến ​​về cải cách đối với hệ thống giáo dục đại học và chúng tôi sẽ trình bày điều này một cách chi tiết hơn trong thời gian tới".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các khuyến nghị của hội đồng Augar một cách cẩn thận cùng với việc nâng cao chất lượng tiêu chuẩn và sự vượt trội trong giáo dục, đồng thời đảm bảo một hệ thống tài chính sinh viên bền vững và linh hoạt".

Vào đầu tháng này, Dịch vụ tuyển sinh các trường đại học và cao đẳng (UCAS) đưa ra dự đoán số lượng kỷ lục sinh viên bắt đầu học đại học trong năm nay sẽ ở mức cao kỷ lục.

Tổng cộng 682,010 ứng viên đã đăng ký giáo dục sau trung học trên toàn Vương quốc Anh - tăng 4% vào năm 2020, với số đơn đăng ký và đề nghị cho thanh niên 18 tuổi tăng 10%.

Ông Paul Marchant - Giám đốc điều hành của UCAS, cho biết: “(Các) con số cho thấy nhu cầu học đại học và học nghề đang tăng lên, tăng đáng kể trong thời kỳ đại dịch".

Bà Kate Green - Bộ trưởng giáo dục chờ nắm quyền của đảng Lao động, nói: “Hơn hai năm kể từ khi đánh giá của Augar được xuất bản, Chính phủ thậm chí chưa bắt đầu tham vấn".

"Trong khi các Bộ trưởng tranh cãi với nhau về những thay đổi cần thiết, những sinh viên gặp khó khăn đang tiếp tục bỏ lỡ cơ hội giáo dục và những người khác phải rời trường đại học với những khoản nợ khổng lồ".

"Triệt tiêu nguồn tài trợ của trường đại học, cắt giảm các khóa học hoặc giới hạn số lượng sẽ khiến sinh viên không được hưởng nền giáo dục xuất sắc và trải nghiệm mà các tổ chức giáo dục đẳng cấp thế giới của chúng ta cung cấp”.

Viethome (Theo Metro)