Kêu gọi cho học sinh học lại một năm để bù đắp thiếu hụt kiến thức

Tổ chức nghiên cứu EPI cho biết học sinh nên có quyền  học lại một năm để giúp các em bắt kịp lại quá trình học bị mất.

15ukeducation

EPI khuyến nghị các em cũng cần có sự đồng ý của phụ huynh nếu muốn học lại 1 năm

Viện Chính sách Giáo dục cho rằng để giải quyết các trường hợp không được đi học cực kỳ nghiêm trọng, Chính phủ nên đưa ra một quyền mới cho học sinh được học lại một năm nếu được phụ huynh ủng hộ.

Chính sách này sẽ chỉ áp dụng cho một số ít học sinh trung học và phù hợp nhất với các em đã “nghỉ học lâu do cần phải che chắn bản thân, hoặc vì những tổn thương sức khỏe của chính các em hoặc trong gia đình”, hoặc các trường hợp “học sinh tham gia rất ít hoặc không học tập từ xa và tụt lại đáng kể so với các bạn cùng lứa tuổi”.

EPI ước tính chính sách này sẽ tiêu tốn 180 triệu bảng trong vòng hai năm trước khi bắt đầu được áp dụng.

Đây là một trong những biện pháp bắt kịp trong giáo dục do EPI vạch ra. Tổ chức tư vấn kêu gọi các bộ trưởng phân bổ 13.5 tỷ bảng trong ba năm để khắc phục thiệt hại đối với việc học tập của học sinh do đại dịch.

EPI cũng khuyến nghị kéo dài hoạt động giao lưu và học tập ở trường, tăng tài trợ cho các học sinh khó khăn nhất và thực hiện chương trình phúc lợi trong mùa hè.

Tổ chức này nhận định tăng cường khuyến khích giáo viên làm việc trong “những khu vực khó khăn” và hỗ trợ sức khỏe tâm lý trong các trường học cũng sẽ giúp học sinh bù đắp khoảng thời gian đã mất.

Ông David Law, chủ tịch điều hành của EPI, cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​gian đoạn ngắt quãng giáo dục tồi tệ nhất ở Anh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai".

“Để đại dịch không gây ra thiệt hại cho thế hệ trẻ, Thủ tướng cần đưa ra kế hoạch khắc phục đầy tham vọng, dựa trên bằng chứng xác thực và có đủ kinh phí”.

Viethome (Theo Inews)