Nạn quấy rối tình dục trong các trường tư hàng đầu nước Anh

Dù nhiều nữ sinh các trường tư thục danh giá ở Anh từng bị quấy rối, tấn công tình dục, không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo, chia sẻ câu chuyện của mình.

9 năm sau khi bị tấn công bởi một nam sinh mà cô cho là học ở trường nội trú Eton College, Zan Moon vẫn nhớ rõ sự việc như thể mới hôm qua.

Moon cho biết vụ việc kéo dài 5 giờ đồng hồ, trong ngôi nhà nhỏ được một người bạn ở trường nội trú Benenden cô theo học thuê vào dịp cuối tuần. Khi đó, Moon mới 15 tuổi. Cô nói nhiều nam sinh từ trường nội trú Eton College biết sự việc song không ai can thiệp.

“Là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện, dù đổ nhiều tiền vào các môn học như Toán hay giáo dục thể chất ở trường, chúng tôi lại chẳng được học về quyền được an toàn trước loại hành vi này, thật nhục nhã”, Moon nói với CNN.

Nữ sinh nhấn mạnh lý do cô chia sẻ câu chuyện là vì sẽ có nhiều nam sinh từ các ngôi trường tư thục danh giá đó trở thành người điều hành đất nước.

Eton College, ngôi trường thủ tướng Anh Boris Johnson hay Hoàng tử William và Harry từng theo học, trả lời CNN qua email rằng nhà trường tổ chức các cuộc hội thảo về những mối quan hệ lành mạnh, dạy học sinh về sự ưng thuận.

Trường cũng cho biết luôn xem xét các cáo buộc cụ thể một cách nghiêm túc, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và làm việc với cảnh sát và các dịch vụ trẻ em nếu cần thiết. Tuy nhiên, trường Eton College không trả lời các câu hỏi về cáo buộc của Zan Moon.

“Văn hóa hiếp dâm”

Giống như ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Anh, Moon chia sẻ nỗi đau của mình để xóa bỏ sự kỳ thị khi thảo luận về "văn hóa hiếp dâm" trong trường học.

Sau khi soạn một hồ sơ dài 15 trang về các vụ việc được cho là xảy ra tại nhiều ngôi trường, Moon đã viết một bức thư ngỏ cho những người đứng đầu trường Eton College và nhiều trường khác, về “chủ nghĩa bè phái cực đoan”. Cô cho rằng nó đang diễn ra sâu bên trong các trường tư thục nam ở Anh.

quay roi truong hoc 1
Các vụ tấn công tình dục, quấy rối xảy ra nhiều và dai dẳng trong các trường tư thục ở Anh. Ảnh: Getty

James Priory, hiệu trưởng trường Tonbridge, bày tỏ sự “quan ngại” sau khi đọc lá thư của Moon. Trong một tuyên bố, ông cho biết những hành vi này là không thể chấp nhận trong trường học.

"'Chúng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận ý kiến từ mọi phía để làm mọi thứ có thể nhằm đảm bảo quấy rối, lạm dụng tình dục không bao giờ xảy ra và mọi người sẽ luôn được hỗ trợ”, phía nhà trường tuyên bố.

Trên trang web Everyone's Invited - nền tảng tố cáo tấn công tình dục - lời kêu gọi của Moon đã nhận về hơn 13.000 chia sẻ, chứng thực, mô tả văn hóa hiếp dâm từ học sinh, cựu học sinh các trường tư thục ở Anh.

"Có một nền văn hóa trong xã hội chúng ta chấp nhận hành vi xâm hại và quấy rối tình dục. Nó tầm thường hóa và bình thường hóa những hành vi tồi tệ nhất, có thể tạo ra và dung dưỡng bạo lực tình dục”, Soma Sara, người sáng lập Everyone's Invited, cựu nữ sinh trường Wycombe Abbey, nói.

Hứa hẹn

ỞAnh, các vụ tấn công tình dục, quấy rối, cưỡng hiếp ít khi được báo cáo cho cảnh sát. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), chưa đến 16% nạn nhân báo cáo sự việc cho cảnh sát. Tuy nhiên, 6,2% phụ nữ 16-74 tuổi nói từng bị hiếp dâm hoặc tấn công tình dục, 4,8% từng bị quấy rối.

Trong khi đó, 58% con gái độ tuổi 14-21 nói từng bị quấy rối tình dục công khai trong môi trường học tập, theo một cuộc khảo sát mới từ Plan International, một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em toàn cầu.

“Những trường tư thục hàng đầu ở Anh được thành lập để bảo vệ tương lai của các nam sinh và danh tiếng của trường. Với họ, những gì xảy ra với các nữ sinh không quan trọng”, Moon nói.

quay roi truong hoc 1
Nhiều nữ sinh Anh được kêu gọi đứng lên tố cáo nạn quấy rối trong trường học. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/4, Bộ Giáo dục Anh đưa ra đường dây trợ giúp mới hỗ trợ các nạn nhân có khả năng bị quấy rối và lạm dụng tình dục tại các trường học. Chính phủ cũng thông báo xem xét ngay lập tức các chính sách bảo vệ học sinh.

Trong khi đó, cảnh sát London đang điều tra một số trường hợp cụ thể được nêu ra trong Everyone's Invited và khuyến khích các nạn nhân tấn công tình dục lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ.

Nhiều trường học cũng tiến hành điều tra các cáo buộc. Trường Cao đẳng King London cũng ủy quyền đánh giá độc lập và cho biết sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc phân biệt đối xử nào trong trường.

"Nhà trường cũng thiết lập một hệ thống xử lý các cáo buộc của học sinh để đưa ra sự hỗ trợ. Chúng tôi kêu gọi những người từng bị ảnh hưởng bởi vấn nạn này đứng lên tố cáo”, nhà trường cho biết.

Theo Zing