Giáo viên sẽ quyết định kết quả thi GCSE và A-Level của học sinh

Giáo viên có thể lựa chọn bằng chứng họ muốn sử dụng để xác định điểm GCSE và A-Level của học sinh.

Chính phủ xác nhận điểm số của học sinh sẽ do giáo viên quyết định sau khi tất cả các kỳ thi đã bị hủy bỏ vì đại dịch.

Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson vào hôm nay 25/2 cũng thông báo:

  • Chỉ đánh giá học sinh dựa trên những gì các em đã được học
  • Kết quả A-Level sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 8 và GCSE vào ngày 12 tháng 8. Thời điểm công bố điểm sớm hơn bình thường khoảng hai tuần giúp học sinh có nhiều thời gian yêu cầu phúc khảo hơn
  • Thời hạn giáo viên nộp điểm cho hội đồng thi là trước ngày 18 tháng 6. Điều này sẽ giúp họ có thời gian giảng dạy nhiều nhất có thể trước khi đưa ra đánh giá
  • Các hội đồng không sử dụng thuật toán để tránh sự hỗn loạn xảy ra trong công bố kết quả năm ngoái.
  • Mọi học sinh đều có quyền khiếu nại và yêu cầu phúc khảo điểm

Bộ Giáo dục cho biết "công bằng và linh hoạt" là trọng tâm chính của bản kế hoạch.

Trường học phải thực hiện "nhiều đợt kiểm tra" về tính nhất quán trong đánh giá của các giáo viên khác nhau. Hội đồng thi cũng sẽ tiến hành khảo sát của riêng của họ thông qua xem xét các trường hợp ngẫu nhiên và chú trọng giải quyết khi đã xác định nguyên nhân gây lo ngại.

25gcseandalevels

Hai kỳ thị quan trọng là GSCE và hệ giáo dục A-level đều bị hủy bỏ trong năm nay

Ông Williamson nói: “Những người trẻ tuổi đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kinh ngạc trong năm qua. Họ đã và đang tiếp tục học tập bất chấp những thách thức chưa từng có trong khi đất nước chiến đấu với đại dịch. Những nỗ lực đó xứng đáng được đền đáp một cách công bằng”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cung cấp một hệ thống công bằng nhất có thể cho các em và yêu cầu những người hiểu học sinh nhất - giáo viên – tham gia xác định điểm thi. Mục đích duy nhất của chúng tôi là đảm bảo tất cả những người Anh quốc trẻ tuổi có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo trong quá trình giáo dục hoặc sự nghiệp của họ”.

Theo đó, các hội đồng thi sẽ đưa ra một loạt câu hỏi về tất cả các môn cho giáo viên để sử dụng theo cách phù hợp. Bộ câu hỏi được kết hợp từ đề thi trong quá khứ và câu hỏi chưa mới. Câu trả lời của học sinh sẽ là căn cứ chấm điểm. Không có thời hạn nộp bài.

Sau đó, giáo viên có thể đánh giá bài tập của các em, kết quả thi thử, bài luận và bài kiểm tra trên lớp trước khi xác định điểm số cuối cùng.

Tất cả học sinh có thể khiếu nại về điểm số và không phải trả tiền cho quá trình phúc tra.

Các quan chức cho biết giáo viên sẽ được linh hoạt trong việc xác định phạm vi bằng chứng trong quá trình học tập mà họ muốn sử dụng.

Ông Simon Lebus, giám đốc điều hành tạm thời của Văn phòng kiểm tra trình độ và quy chế thi Ofqual, nói: “Chúng tôi biết 2020 là một năm khó khăn đối với nhiều học sinh, phụ huynh và trường học. Trong những năm bình thường, chúng ta dựa vào các kỳ thi để hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh”.

“Năm nay, giáo viên sẽ đóng vai trò đánh giá những gì học sinh học được và xác định điểm của các em. Chỉ riêng đánh giá này không thể là công cụ để khôi phục lại những gì đã mất trong học tập, cũng như bù đắp cho những trải nghiệm mà học sinh cả nước không có được trong năm qua. Chúng tôi đang sắp xếp để yêu cầu quá trình đánh giá chỉ xem xét những gì học sinh đã được dạy, không phải những gì các em bỏ lỡ”.

“Mục đích là giúp cho các em không gặp phải quá nhiều khó khăn trong quá trình đạt được một điểm số cụ thể so với học sinh những năm khác”.

“Tôi tin tưởng rằng những thỏa thuận mới sẽ cho phép toàn bộ ngành giáo dục và đào tạo cùng hợp tác để đảm bảo điểm số của học sinh phản ánh đúng những gì các em đã đạt được và cung cấp cho học sinh cơ sở phù hợp để đưa ra quyết định đúng đắn về tương lai của mình”.

Viethome (Theo Evening Standard)