Học sinh không phải thi GCSE và A-Level trong năm nay

Bộ Giáo dục xác nhận vào tối nay học sinh England sẽ không phải tham dự kỳ thi A-Level và GCSE trong năm nay.

Trong một tuyên bố, Bộ Giáo dục (DfE) giải thích: “Chúng tôi hiểu đây là khoảng thời gian khó khăn cho học sinh. Các em đã và đang học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi của mình”.

“Quan điểm của Chính phủ là chúng tôi sẽ không yêu cầu học sinh thi GCSE và A-levels. Cùng với Ofqual, bộ Giáo dục sẽ tham vấn cách chấm điểm cho tất cả học sinh dựa trên quá trình học tập của các em”.

6gcse

Bộ Giáo dục sẽ công bố chính sách hỗ trợ học sinh vào hôm nay

Khi được hỏi liệu tất cả đợt thi GCSE và A Levels ở England bị hủy bỏ hay không, DfE từ chối bình luận. Tuy nhiên, hôm 1/6, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove đề xuất hủy bỏ hai kỳ thi trên và thay bằng đánh giá chung có  sự hỗ trợ của giáo viên – hình thức tương tự như mùa hè năm ngoái.

Trong khi đó, trường đại học và cao đẳng sẽ tự quyết định có nên tổ chức kỳ thi nghề trong tháng này hay không. Hiện nhiều bên đang kêu gọi Chính phủ hủy bố kỳ thi Btec trong tuần này do lo ngại về sự an toàn và công bằng của học sinh.

Vào hôm nay 6/1, Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson sẽ công bố gói hỗ trợ học sinh khi hầu hết các cơ sở giáo dục phải đóng cửa trong đợt phong tỏa toàn quốc lần ba tại England. Trong một tuyên bố, ông Williamson nói: “Điều quan trọng bây giờ là hỗ trợ các học sinh, đảm bảo các em tham gia giáo dục từ xa với chất lượng tốt nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi muốn kế hoạch của các học sinh có liên quan đến thi cử không bị gián đoạn”.

"Tôi biết đây là thời gian đầy thử thách đối với học sinh, sinh viên và tất cả các cá nhân hoạt động trong ngành giáo dục”.

Bộ trưởng cũng ca ngợi “bước tiến lớn mà giáo viên và nhân viên hỗ trợ đã thực hiện trong suốt đại dịch”.

Trái lại, Hội nghị Hiệu trưởng và Hiệu trưởng (HMC) cảnh báo hiện còn quá sớm để hủy bỏ tất cả các kỳ thi trong mùa hè năm nay. Tiến sĩ Simon Hyde - Tổng thư ký HMC, nói: "Cách tốt nhất để đảm bảo công bằng không phải là hủy bỏ tất cả các kỳ thi mà là thông qua kiểm duyệt và đánh giá chúng. HMC yêu cầu Chính phủ và bộ Giáo dục cần quyết đoán và sẵn sàng thỏa hiệp để xây dựng hệ thống chấm điểm hợp lý. Các học sinh của chúng ta xứng đáng với điều này”.

Barnaby Lenon, Chủ tịch Hội đồng các Trường tư, nhận định không có “giải pháp hoàn hảo để đánh giá và chấm điểm cho học sinh lớp 11 và 13 dựa trên tình hình hiện tại của vi-rút” và thừa nhận ngành giáo dục có nhiều quan điểm khác nhau. Ông Lenon cũng cảnh báo “nhiều học sinh sẽ thất vọng khi đánh mất cơ hội học tập do không thể tham dự các kỳ thi truyền thống”.

“Chính phủ và Ofqual phải làm việc với các chuyên gia giáo dục để xây dựng một hệ thống đánh giá công bằng, chấm điểm xứng đáng tất cả học sinh và sinh viên”, ông Lenon nói.

Theo nhiều nguồn tin, các khu vực khác thuộc Anh quốc cũng đưa ra động thái tương tự nhưng chưa có thông báo chính thức. Vào tối qua 5/1, Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông không thể đảm bảo chắc chắn tất cả học sinh England có thể đi học trở lại trước kỳ nghỉ hè.

Viethome (Theo Metro)