London: Các trường tiểu học tiếp tục đóng cửa

Thị trưởng Sadiq Khan xác nhận tất cả các trường tiểu học ở London vẫn chưa mở cửa đón học sinh vào đầu kỳ học tới.

Trước đó, theo tuyên bố của Chính phủ, chỉ có 22 trên tổng số 32 quận ở London phải đóng cửa trường học. Điều đáng lo ngại là học sinh tại một số khu vực có tốc độ lây lan Covid-19 cao vẫn phải đi học. Chính quyền địa phương của 8 khu vực ở thủ đô, bao gồm Islington, Lambeth, đã yêu cầu đóng cửa các trường tiểu học và đang chuẩn bị các động thái pháp lý nếu Chính phủ không chấp thuận.

Những người đứng đầu Haringey khẳng định sẽ thách thức Chính phủ và ủng hộ quyết định đóng cửa của mọi trường học để bảo vệ các nhân viên và học sinh. Tuyên bố này khiến Nội các phải họp khẩn cấp ngay ngày đầu tiên của năm 2021. Sau đó, các bộ trưởng đã nhất trí thêm 10 quận còn lại vào danh sách.

12schoolclosures

Học sinh tiểu học trên toàn London tiếp tục ở nhà trong tuần tới

Trên Twitter, Thị trưởng Khan viết: “Chính phủ cuối cùng đã làm chuyện hợp lý. Tất cả các trường tiểu học trên khắp Luân Đôn sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động. Đây là quyết định đúng đắn - và tôi muốn cảm ơn bộ trưởng Nick Gibb sau những cuộc trò chuyện mang tính xây dựng giữa tôi và ông Gibb trong hai ngày qua".

Các trường tiểu học ở London hiện chỉ đón học sinh dễ bị tổn thương và con em của người lao động thuộc ngành nghề chủ chốt. Quyết định sẽ có hiệu lực đến ngày 18 tháng 1. Chính phủ sau đó sẽ xem xét dữ liệu mới và đưa ra các động thái tiếp theo.

Trường học ở 11 quận thuộc Essex, chín quận ở Kent, hai ở East Sussex, bốn ở Hertfordshire, và Milton Keynes ở Buckinghamshire cũng sẽ đóng cửa vào ngày 4 tháng Giêng – thời điểm học kỳ mới bắt đầu. Ban đầu, quyết định giữ một số trường học ở London mở cửa trong khi các trường lân cận dừng hoạt động khiến nhiều người bối rối. London hiện là khu vực cấp bốn với tỷ lệ lây nhiễm tăng mạnh khiến các bệnh viện gần như quá tải.

Các cố vấn khoa học đã cảnh báo cần phải đóng cửa nhiều trường học hơn để kiểm soát tình hình hiện tại. Ủy ban Sage nhận định Anh quốc khó có thể phòng dịch nếu các trường học được mở cửa vào tuần tới.

12schoolclosures1

Phía công đoàn bày tỏ sự ủng hộ với quyết định mới của Chính phủ

Trước đó, chính quyền các địa phương đã gửi thư cho Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson nhằm phản đối quyết định cho phép trường học tại khu vực của họ mở cửa. Các nhà lãnh đạo cho biết yêu cầu của Chính phủ không đúng với luật pháp vì một số lý do và "có thể bị thách thức trước tòa".  Ngoài ra, họ cho biết đang “cố gắng để hiểu lý do hợp lý” đằng sau quyết định không màng đến “tính liên kết của thành phố”. Bức thử chỉ ra tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở một số quận được yêu cầu mở cửa lại trường học cao hơn so với những nơi được phép đóng cửa các cơ sở giáo dục.

Phía công đoàn hoan nghênh quyết định mới nhưng nhận định Chính phủ nên làm việc này sớm hơn. Ông Paul Whiteman, tổng thư ký của Hiệp hội giáo viên quốc gia, nói: “Chính phủ dường như không dựa theo khoa học cũng như lời khuyên của các chuyên gia giáo dục để tìm ra cách duy trì chất lượng giáo dục tốt nhất cho thanh thiếu niên. Họ sẽ không có được niềm tin của công chúng bằng quyết định khó hiểu và được đưa ra vào phút chót như vậy".

Tiến sĩ Mary Bousted, tổng thư ký của Liên minh Giáo dục Quốc gia, cho biết quyết định mới của Chính phủ nên được áp dụng cho phần còn lại của đất nước.

Bà Bousted nói: ‘Với mức độ nhiễm lây nhiễm Covid-19 đang ở mức cao nhất, và các bệnh viện đang oằn mình dưới trận sóng thần để chăm sóc những bệnh nhân nặng, đã đến lúc các bộ trưởng thực hiện trách nhiệm của họ - bảo vệ NHS, làm theo lời khuyên của Sage và đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học để giảm R tỷ lệ xuống dưới 1”.

"Chính phủ phải bảo vệ công dân của mình, đặc biệt là trẻ em, bằng cách đóng cửa tất cả các trường tiểu học trong hai tuần để đánh giá tình hình chính xác hơn và đảm bảo an toàn trường học”.

Ông Williamson đang phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà lãnh đạo trường trung học ở Anh khi yêu cầu bắt buộc phải xét nghiệm cho toàn bộ học sinh từ ngày 11 tháng 1. Quân đội đang được điều động để hỗ trợ quá trình xét nghiệm, nhưng các giáo viên nói rằng họ cần thêm thời gian chuẩn bị.

Viethome (Theo Metro)