Cho phép trường học mở cửa vào tuần tới là quyết định “không thể chấp nhận được”

Chính phủ đang đối mặt với cáo buộc không đảm bảo an toàn cần thiết cho các trường học. Hiện nhiều bên đang kêu gọi các bộ trưởng hoãn quyết định đón học sinh trở lại trường vào tuần tới.

Các lãnh đạo trong ngành giáo dục, nhà khoa học và cả bộ trưởng đã cảnh báo mở cửa lại trường học có thể khiến tỷ lệ lây nhiễm tăng đột biến do các biến thể Covid-19 mới dễ lây lan hơn ở những người trẻ tuổi. Hôm thứ Hai 28/12, NASUWT – công đoàn giáo viên lớn nhất cả nước, đã kêu gọi chính phủ trì hoãn quyết định đưa học sinh trở lại trường thêm hai tuần.

Trong khi đó, nhóm Cố vấn Khoa học của Chính phủ trong Trường hợp Khẩn cấp (Sage) cảnh báo hệ số lây nhiễm R sẽ tăng trên 1 nếu học sinh đi học trở lại trong tháng tới.

schoolreopen3012

Nhiều bên đang kêu gọi tiếp tục đóng cửa trường học

Vào thứ Hai 29/12, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove đã xác nhận việc quyết định gây tranh cãi của Chính phủ sẽ được tiến hành như dự kiến. Theo đó, học sinh tiểu học, học sinh trung học năm cuối, và con cái của lao động trong ngành nghề chủ chốt sẽ đi học trở lại từ ngày 4 tháng Giêng. Các học sinh trung học khác sẽ ở nhà thêm tuần trong khi trẻ em và nhân viên trường học được xét nghiệm.

Tuy nhiên Tiến sĩ Zubaida Haque cho biết Chính phủ chưa đảm bảo an toàn cần thiết tại trường học, bất chấp số ca mắc lẫn tử vong đang gia tăng đột biến.

Tiến sĩ Haque - cựu phó giám đốc của tổ chức bình đẳng chủng tộc Runnymede Trust, cho biết: "Câu hỏi quan trọng là các trường học có đủ an toàn vào lúc này? Chính phủ đã đảm bảo an toàn cho trường học hay chưa? Và chúng ta có thể giữ cho trường học mở cửa không?”

schoolreopen30121

Theo kế hoạch, học sinh tiểu học và học sinh trung học năm cuối sẽ đi học trở lại vào đầu tuần sau

Phát biểu trong chương trình Chào buổi sáng Anh quốc, bà Haque nói thêm: "Hiện tại chúng ta đang ở trong tình trạng nguy cấp - ngày hôm qua, Anh quốc ghi nhận số ca mắc Covid trong một ngày cao nhất, hơn 41,000 ca. Vào ngày Giáng sinh, số bệnh nhân Covid-19 đã vượt mức đỉnh dịch hồi tháng 4”.

“Chính phủ đã trì hoãn họp Quốc hội nhưng hôm qua ông Michael Gove lại nói ‘Không, mọi việc đều ổn, chúng ta sẽ mở trường học vào tuần tới và chúng ta sẽ có một sự trở lại đáng kinh ngạc’. Thành thật mà nói, điều này là không thể chấp nhận được, và không an toàn”.

Các thành viên của Sage cũng cảnh báo ngay cả khi áp dụng phong tỏa toàn quốc lần ba, việc mở cửa trở lại các trường học vẫn có thể khiến tình trạng lây nhiễm tăng đột biến. Theo nhóm chuyên gia, Chính phủ nên đóng cửa đa số trường học vào tháng Giêng.

Hôm thứ Hai, căng thẳng đã xuất hiện trong cuộc họp của các bộ trưởng, quan chức Phố Downing và Bộ Giáo dục (DfE). Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nằm trong số những người đề nghị tiếp tục đóng cửa trường học. Ngược lại, Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson được cho là muốn “thúc đẩy” kế hoạch hiện tại, trong đó có chiến dịch xét nghiệm hàng loạt đối với học sinh. Theo đó, 1,500 nhân sĩ quan quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ quá trình xét nghiệm.

Giáo sư Andrew Hayward - Cố vấn chính phủ, cảnh báo đất nước đang “bước vào giai đoạn nguy hiểm mới của đại dịch” và nhận định đưa học sinh trở lại trường đồng nghĩa với tăng cường hạn chế trong các lĩnh vực khác của xã hội. Ông Hayward – thành viên của nhóm tư vấn của Chính phủ Nervtag, nhận định chúng ta cần khẩn cấp hành động trên quy mô toàn quốc để ngăn chặn một “thảm họa” vào tháng Giêng và tháng Hai.

schoolreopen30122

Trường học mở cửa trở lại sẽ khiến các lĩnh vực khác phải chịu nhiều hạn chế hơn

Ông nói Hayward nói: “Các biện pháp đối phó với biến thể cũ là không đủ để kiểm soát biến thể mới. Vì vậy, nếu muốn kiểm soát biến thể mới, chúng ta sẽ cần những hạn chế chặt chẽ hơn".

“Từ quan điểm dịch tễ học thuần túy, trường học đóng cửa lâu hơn và thực hiện xét nghiệm trong trường học sẽ có ý nghĩa lớn. Thật không may, điều chúng ta không làm được là xóa bỏ khoảng cách về mặt kỹ thuật số giữa các học sinh, làm mất cơ hội tham gia giáo dục trực tuyến chất lượng cao của bộ phận người dân không có điều kiện về kinh tế”.

Vào thứ Hai (30/12). Tiến sĩ Patrick Roach, tổng thư ký của NASUWT, đã gửi thư cho Bộ trưởng Giáo dục để yêu cầu tăng cường hành động nhằm đảm bảo an toàn trường học.

Bức thư kêu gọi ông Williamson cho phép các trường áp dụng học tập từ xa cho tất cả học sinh, trừ những học được coi là dễ bị tổn thương hoặc con em của lao động ngành nghề chủ chốt ở những khu vực cấp 4.

Công đoàn cũng yêu cầu Chính phủ công bố hướng dẫn an toàn mới cho biến thể Covid-19, bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học và ưu tiên cho nhân viên trường học được tiêm vắc-xin. Ngoài ra, bức thư đòi hỏi Chính phủ đưa ra bằng chứng và lời khuyên của các chuyên gia về quyết định mở cửa trường học tế. Bức thư viết: "Quý vị chắc chắn không thể mong đợi nhân viên giáo dục thể hiện thiện chí đối với các kế hoạch giáo dục của chính phủ nếu các ngài không chia sẻ tất cả thông tin về căn bệnh đáng sợ này với họ”.

Viethome (Theo Metro)