500,000 trẻ em London có nguy cơ bị bỏ đói trong mùa Giáng sinh tới

Một chuyên gia cảnh báo sẽ có nửa triệu trẻ em London phải chịu đói trong dịp Giáng sinh này nếu chúng ta không nhanh chóng hành động.

Andrew Read, người đứng đầu bộ phận giáo dục tại Đại học London South Bank, cảnh báo số trẻ em đói nghèo có thể sẽ tăng thêm 100,000 do hậu quả của đại dịch.

Theo cuộc khảo sát do chính quyền London công bố, hiện có tới 400,000 trẻ em London không có đủ đồ ăn. Ông Read cho biết "con số khổng lồ này” sẽ tăng lên 500,000 vì đại dịch đang gây thêm khó khăn cho các gia đình.

Tình trạng ngày càng có nhiều trẻ em bị đói có thể gây ra tác động thảm khốc đối với giáo dục London, khi các em không thể học tập vì còn phải vật lộn để có đủ thức ăn.

Trước đó, hơn ba triệu người báo cáo rằng họ không có đủ đồ ăn trong đợt phong tỏa đầu tiên. Theo Tổ chức Lương thực và Đại học Nhà vua tại London, số người trưởng thành không có đủ đồ ăn ở Anh ước tính đã tăng gấp 4 lần do đại dịch.

500kchild

Hiệu trưởng Louise Singleton của Trường Tiểu học Hamborough trao thực phẩm trong Dự án Felix cho học sinh và gia đình của các em vào đầu năm nay

Trong lần phong tỏa đầu tiên, 16.2% người trưởng thành gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. Ở thời điểm bình thường, con số này chỉ là 3.8%.

“Đây thực sự là một bi kịch. 400,000 trẻ em đang chịu đói ở London. Chúng tôi biết Covid là nguyên nhân chính và nhận thức được nếu không nhanh chóng hành động, con số đó sẽ lên tới nửa triệu trẻ”, ông Read nói, “Vấn đề vẫn còn rất nan giải. Tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói ảnh hưởng nặng nề đến quá trình học tập của trẻ em. Sự tiến bộ của cả một thế hệ học sinh tiềm năng sẽ bị cản trở trừ khi chúng ta hành động ngay bây giờ”.

Ông Read ca ngợi chiến dịch Food For London Now của báo Evening Standard, đồng thời cho biết: “Điều thực sự quan trọng là phải có hành động giải quyết các vấn đề về tình trạng nghèo đói và mất an ninh lương thực của các hộ gia đình. Thiếu đồ ăn có ảnh hưởng lâu dài đến giới trẻ”.

“Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp các em học tốt hơn ở trường. Ngoài ra, trẻ em không được ăn uống đầy đủ có nguy cơ phát triển các vấn đề về sức khỏe tâm lý và căng thẳng. Khi lớn lên, các em có thể mắc bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và béo phì”.

Trường học tại London đã cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua, và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô được giáo dục tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất nước. Tuy nhiên, ông Read cảnh báo những tiến bộ này có thể bị ảnh hưởng nếu trẻ em không có đủ đồ ăn.

Nghiên cứu cho thấy khi học sinh không đói, mức độ tập trung trong lớp, tinh thần ham học và hành vi của các em đều được cải thiện. Ngược lại, khi bị đói, học sinh sẽ khó tập trung và mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng phát huy tiềm năng bản thân.

“Đó thực sự là điều đáng buồn,” ông Read chia sẻ.

Ông Read cũng cảnh báo các gia đình sẽ chịu thêm nhiều áp lực khi Giáng sinh đang đến gần: “Giáng sinh có nhiều ý nghĩa - những mong đợi, trải nghiệm mùa lễ hội sẽ có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống gia đình. Năm nay vốn đã rất khó khăn do phong tỏa. Hơn hết, nếu phụ huynh phải lo lắng về nguy cơ con mình gặp phải trong ngày nghỉ lễ nếu chúng bị bỏ đói, họ sẽ càng căng thẳng và và bất an”.

Viethome (Theo Evening Standard)