Coronavirus: Học sinh và phụ huynh có thể nằm trong số các nhóm được ưu tiên cho các bài kiểm tra COVID-19, bộ trưởng nội các cho biết

Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland nói với Sky News rằng việc ưu tiên thử nghiệm cho một số nhóm là "điều đúng đắn cần làm".

Học sinh và cha mẹ của chúng có thể được ưu tiên xét nghiệm coronavirus - sau các bệnh viện và nhà chăm sóc - khi chính phủ đối phó với "những thách thức thực sự" trong hệ thống, một bộ trưởng nội các nói với Sky News.

Chính phủ đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc thiếu các xét nghiệm COVID-19 ở một số khu vực - nguyên nhân là do các vấn đề về năng lực phòng thí nghiệm - và thừa nhận có thể mất "vài tuần" để giải quyết các vấn đề.

Các nghị sĩ đã được thông báo rằng các xét nghiệm coronavirus hiện đang phải được ưu tiên, trong khi chính phủ cũng ám chỉ về khả năng có thể phân bổ thêm các xét nghiệm trong tương lai.

Phát biểu với người dẫn chương trình Sky News Kay Burley hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland nhấn mạnh việc ưu tiên thử nghiệm cho một số nhóm là "điều đúng đắn cần làm".

Hiện tại, bất kỳ ai có các triệu chứng coronavirus đều có thể làm xét nghiệm NHS, cũng như những người đã được bệnh viện hoặc hội đồng địa phương yêu cầu xét nghiệm.

Ông Buckland nói: "Thông báo của [Bộ trưởng Y tế] Matt Hancock ngày hôm qua về việc tạo ra một điều ưu tiên là điều đúng đắn cần làm - ông ấy sẽ phát triển điều đó rất nhanh trong vài ngày tới để giải thích cho chúng tôi điều đó trông như thế nào."

Ông Hancock hôm thứ Ba nói với các nghị sĩ rằng các bệnh viện và nhà chăm sóc sẽ được ưu tiên cho các xét nghiệm COVID-19.

Và ông Buckland đề nghị học sinh và cha mẹ của họ có thể xếp hàng tiếp theo để kiểm tra.

Ông nói: “Trước tiên phải là NHS và sau đó là chăm sóc xã hội, và sau đó tôi nghĩ điều chúng ta cần làm là có một hệ thống phân tầng, nơi chúng ta biết ưu tiên của mình nên ở đâu,” ông nói.

"Đối với tôi, ưu tiên của chúng tôi nên là trẻ em đang đi học và cha mẹ của chúng để đảm bảo cuộc sống của chúng được an toàn và quan trọng là chúng không bị gián đoạn theo cách mà chúng ta đang thấy."

Ông Buckland khẳng định chính phủ đã "chấp nhận quy mô thách thức" trong việc thử nghiệm trước một đợt lây nhiễm coronavirus thứ hai có thể xảy ra vào mùa đông này, khi ông chỉ ra rằng số lượng trung tâm xét nghiệm đã tăng từ 400 lên 500.

Ông nói: “Chúng tôi đang phát triển mạnh các trung tâm thử nghiệm, chúng tôi đã nâng cao năng lực phòng thí nghiệm - các phòng thí nghiệm mới sẽ xuất hiện trực tuyến để chúng tôi có thể có được sự thay đổi nhanh chóng đó.

"Mọi lúc, thủ tướng và tất cả chúng tôi đều tập trung tuyệt đối vào sự nguy hiểm của đợt thứ hai.

"Chúng tôi đã thấy những gì đang xảy ra ở Pháp.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này về mặt hiểu biết trong suốt mùa thu - nếu chúng tôi cân bằng giữa việc đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng và đưa con em chúng tôi đi học trở lại - thì tất cả chúng tôi bây giờ có trách nhiệm đặc biệt phải tuân theo tất cả các nguyên tắc đó và làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại vi-rút này. "

Số 10 xác nhận rằng chi tiết về ưu tiên mới của thử nghiệm coronavirus sẽ được công bố trong tuần này.