Greater Manchester: 91 trường học phát hiện các ca mắc mới, hàng ngàn học sinh phải tự cách ly

Số trường học phát hiện các ca mắc Covid-19 tại Great Manchester đã chạm mốc 91.

Chỉ hơn một tuần sau khi đi học lại, hàng ngàn trẻ em đã được yêu cầu tự cách ly trong Anh quốc liên tiếp phát hiện các ca mắc mới trong trường học.

Từ hôm thứ 6 (11/9) đến nay, số trường học phải đóng cửa hoặc cho học sinh một số lớp hoặc khối nghỉ học đã tăng thêm gần 30 trường.

Trong khi một số trường trung học gửi toàn bộ khối lớp, mỗi khối bao gồm 200 học sinh về nhà, những trường khác sử dụng sơ đồ lớp để xác định những em có nguy cơ lây nhiễm cao, qua đó giảm số lượng học sinh phải tự cách ly.

Như vậy là tại Anh quốc đã có 91 trường học phải cho học sinh tạm nghỉ.

Với tính chất khó lường của dịch bênh, dự báo con số này có thể còn cao hơn nữa.

Tại Trường Trung học Công giáo St Mary ở Astley, Wigan, ban đầu chỉ một số ít học sinh được yêu cầu tự cách ly. Tuy nhiên, từ 14/9, toàn bộ khối 11 tuổi đã được yêu cầu ở nhà “do phát hiện nhiều ca bệnh mới”.

Trong thư gửi phụ huynh, ban giám hiệu trường cho biết: “Chúng tôi rất tiếc khi phải viết bức thư này ngay sau khi khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, sau tham vấn kỹ lưỡng với Bộ Y tế Công cộng Anh và chính quyền địa phương, chúng tôi quyết định học sinh năm 11 phải ở nhà cho đến thứ tủ ngày 23/9 để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút”.

Nhiều học sinh tiểu học cũng không được đến trường.

Tại Trường tiểu học Spindle Point ở Kearsley, Bolton, chỉ có trẻ lớp 4 đi học bình thường. Toàn bộ các khối lớp khác, bao gồm cả trẻ mầm non, đều phải tự cách ly.

Viethome (Theo Manchester Evening)