Nhiều phụ huynh “chật vật” dành tiền mua đồng phục cho con

Bất chấp “cuộc chiến” giá đồng phục học sinh giữa các siêu thị, nhiều bậc phụ huynh phải “thắt lưng buộc bụng” để dành tiền mua sắm cho con em trước thềm năm học mới.

Dữ liệu phân tích cho thấy hầu hết các trường công đều bắt buộc học sinh mua một hoặc nhiều phần của đồng phục từ các cửa hàng nhất định.

Theo Hiệp hội Quần áo Học sinh, 75% trường tiểu học và 50% trường trung học có quan hệ với một “nhà cung cấp độc quyền”.

Nhiều người lo ngại việc này giới hạn các lựa chọn của người tiêu dùng và cản trở cạnh tranh công bằng.

Số liệu cho thấy chính sách có thể khiến giá một món đồ của đồng phục tăng tới 10 bảng.

uniforms2

Giá một món đồ có thể tăng tới 10 bảng

Các bậc cha mẹ không dư dả về tài chính cũng tỏ ra rất bức xúc.

Bà Charlotte Hughes, một phụ huynh được phỏng vấn, cho biết mình đã phải “thắt lưng buộc bụng” để có đủ tiền mua quần áo mà trường của con gái bà yêu cầu.

Nhu cầu mua đồng phục cũ đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Các cửa hàng đồng phục ghi nhận mức tăng 164% hàng năm trong mua bán đồng phục cũ.

Một bậc phụ huynh khác, ông Tim Crossland, nói rằng mình đã đấu tranh với chính sách chỉ chấp nhận đồng phục từ một cửa hàng và giành chiến thắng.

Ông Crossland cho biết đồng phục theo yêu cầu của nhà trường có giá lên tới 220 bảng

“Tuy nhiên, tôi có thể mua đồng phục rẻ hơn rất nhiều trong siêu thị. Giá quần tây ở đó chỉ tầm 6 đến 7 bảng”, ông Crossland nói.

Trái lại, nhiều người đã bảo vệ chính sách giới hạn nơi phụ huynh có thể mua đồng phục cho con của họ.

Ông Matthew Easter thuộc Hiệp hội Quần áo Học sinh cho biết 80% đồng phục học sinh là quần áo cao cấp.

“Quần áo chúng tôi sản xuất được làm từ chất liệu vải tốt với thiết kế đẹp và thoải mái. Ngoài ra, chúng cũng rất bền”, ông Easter nói

Các hiệu trưởng cho biết họ sẽ có biện pháp xoa dịu lo lắng của phụ huynh trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn.

Viethome (Theo ITV)