30 vụ bùng phát coronavirus xảy ra ở các trường học tại Anh sau khi học sinh trở lại vào tháng 6

30 vụ bùng phát coronavirus xảy ra ở các trường học tại Anh sau khi học sinh trở lại vào tháng 6


Theo báo cáo của cơ quan y tế công cộng Anh (PHE) được công bố ngày 23/8, 198 trường hợp Covid-19 được xác nhận có liên quan đến việc các trường học mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa xã hội.

du hoc my 10 08 2017 1

Khoảng 128 người trong số đó là nhân viên và 70 là trẻ em.

Trong tổng số 121 ca có liên quan đến các ca bùng phát, 30 là trẻ em và 91 là nhân viên.

Tổ chức y tế cho biết thêm, đã có 67 trường hợp đơn lẻ được xác nhận, 4 trường hợp “lây nhiễm theo nhóm'' và 30 trường hợp khác mắc Covid-19 ở các trường học trong tháng 6.

Phân tích của PHE cho biết các đợt bùng phát thường có quy mô nhỏ và hơn một nửa (53%) chỉ dẫn đến một trường hợp liên quan tiếp theo.

Báo cáo cảnh báo rằng có “mối tương quan chặt chẽ” giữa tỷ lệ nhiễm coronavirus trong cộng đồng địa phương và nguy cơ bùng phát ở các trường học gần đó, ngay cả trong thời kỳ tỷ lệ nhiễm virus thấp.

Phân tích cho biết thêm rằng có thể thêm nhiều trường học phải đóng cửa ở những vùng có tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng tăng - nhưng việc này chỉ nên được xem xét trong những trường hợp đặc biệt.

Yêu cầu mở lại trường học ở Anh vào đầu tháng 6 là không bắt buộc và báo cáo cho biết đề xuất này đã nhận được "nhiều phản hồi trái chiều". Chỉ 1,6 triệu trong số 8,9 triệu học sinh trên khắp đất nước quay lại cơ sở giáo dục trong “kỳ học ngắn mùa hè”.

Báo cáo cho biết thêm trong số 30 vụ bùng phát đã được xác nhận, một nửa“có thể là do lây truyền trực tiếp với nhau” là giữa các nhân viên, với bảy trường hợp lây nhiễm từ nhân viên sang học sinh, sáu trường hợp học sinh lây cho nhân viên và hai trường hợp giữa học sinh với nhau.

Trong hầu hết các trường hợp, việc phát hiện sớm và cách ly nhân viên và học sinh có thể ngăn chặn một đợt bùng phát.

Báo cáo cũng cho biết thêm “Trong môi trường giáo dục, nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn giữa các nhân viên, cho thấy sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.

“Các nhân viên cần phải cảnh giác hơn đối với việc tiếp xúc bên ngoài môi trường trường học để bảo vệ bản thân, gia đình và nhà trường.”

Giáo sư Chris Whitty, người đứng đầu cơ quan y tế Anh thừa nhận rằng rủi ro đối với trẻ em dù là rất nhỏ nhưng "không phải bằng không” nhưng mặc dù vậy, bằng chứng cho thấy việc không đến trường gây thiệt hại lớn hơn cho trẻ em về lâu về dài.

Ông cho biết Chính phủ cần ban hành hướng dẫn về việc chuyển sang dạy luân phiên hoặc hạn chế ra vào và thuê thêm giáo viên nếu tỷ lệ lây nhiễm tăng lên

"Chính phủ nên tuyển dụng nhiều giáo viên hơn và tìm kiếm thêm  không gian dạy thêm- để cho phép việc giảng dạy tiếp tục theo cách thức an toàn trong mùa dịch khi khả năng lây nhiễm gia tăng''. 


Viethome (Theo Evening Standard).