Sau phong tỏa, trường học Anh dạy học trong lều để đảm bảo an toàn

Những chiếc lều khổng lồ là sáng kiến của một trường học Anh để đảm bảo giãn cách xã hội khi học sinh quay trở lại trường.

Hai chiếc lều khổng lồ cao 9m có thể sử dụng làm nơi học tập, vui chơi và ăn trưa cho học sinh trong trường trong khi vẫn đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội.

Những chiếc lều được trải chiếu dễ làm sạch, nên học sinh cũng có thể học các lớp khoa học ngoài trời tại đây.

132 1 sau phong toa truong hoc anh day hoc trong leu de dam bao an toan

Những chiếc lều cao 9m là cách trường tiểu học East Bergholt CofE VC đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ý tưởng này do một phụ huynh là Jenna Ackerley, có hai con theo học tại trường tiểu học East Bergholt CofE VC tại Suffolk (Anh) đưa ra. Bà Ackerley là giám đốc một công ty cung cấp lều bạt cho đám cưới và các bữa tiệc.

Bà cho biết nhiều nhân viên công ty từng là học sinh hoặc có con theo học trường East Bergholt CofE VC. Do đó, khi biết nhà trường đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội của chính phủ, họ muốn giúp đỡ nhà trường xây dựng không gian học tập và vui chơi an toàn cho học sinh.

132 2 sau phong toa truong hoc anh day hoc trong leu de dam bao an toan

Những chiếc lều được dung làm nơi học tập, vui chơi và ăn trưa cho học sinh.

Ý tưởng đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều bậc phụ huynh, giáo viên và các học sinh. Hiệu trưởng Gill Mitchell cho biết: “Chúng tôi cho rằng đây là ý tưởng rất thú vị và ngay lập tức đồng ý với đề nghị.

Chúng tôi sẽ giữ những chiếc lều tới cuối học kỳ - thời điểm nhiều khối học quay trở lại trường hơn so với chỉ có khối lớp 1 và lớp 6 như hiện tại. Lũ trẻ tỏ ra rất thích thú và hào hứng khi quay trở lại trường và được học trong những chiếc lều”.

Viethome/ Theo DailyMail