Phụ huynh sẽ không bị phạt nếu từ chối cho con trở lại trường

Phụ huynh sẽ không bị phạt khi từ chối cho con đi học vì những lo ngại về an toàn trong thời gian đại dịch coronavirus, Chính phủ cho biết.

Thông báo này được đưa ra trong bảng hướng dẫn lộ trình chấm dứt phong tỏa Covid-19 của ông Boris Johnson hôm thứ Hai, 11/5.

Các kế hoạch nới lỏng quy tắc bao gồm cho phép trẻ thuộc lóp Reception, Y1 và Y6 trở lại trường vào tháng 6, với quy mô lớp học nhỏ hơn áp dụng cho nhóm trẻ được coi là đang ở giai đoạn phát triển chính.

school closed

Điều này sẽ còn phụ thuộc việc dịch bệnh giảm đều hay tăng trở lại, Downing Street cho biết.

Khi được hỏi liệu cha mẹ có bị phạt vì giữ con ở nhà nếu họ vẫn không cảm thấy an toàn, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng nói với các phóng viên: “Câu trả lời ngắn gọn là không. Mặc dù chúng tôi sẽ không phạt phụ huynh vì giữ trẻ ở nhà khi đã đủ điều kiện để trở lại trường, chúng tôi vẫn sẽ khuyến khích phụ huynh cho trẻ đến trường."

Chiến lược của Chính phủ cũng nêu rõ mong muốn đưa tất cả trẻ em tiểu học trở lại trường trong một tháng trước kỳ nghỉ hè nếu có khả năng - nhưng điều này sẽ được xem xét.

Bộ Giáo dục sẽ hợp tác với các trường học và các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để xây dựng chi tiết và hướng dẫn thêm về phương thức tạo điều kiện thuận lợi đưa trẻ trở lại trường.

Tài liệu hướng dẫn của Chính phủ bổ sung rằng các trường trung học cơ sở và các cấp học cao hơn nên chuẩn bị bắt đầu giảng dạy trực tiếp (face-to-face-contact) đối với học sinh Lớp 10 và 12, những cấp lớp sẽ có kỳ thi quan trọng vào năm tới.

Các trường học, cao đẳng và nhà trẻ đã phải đóng cửa suốt bảy tuần qua do sự bùng phát của coronavirus, chỉ mở cho những trẻ em dễ bị tổn thương và con của nhân viên trong lĩnh vực chủ chốt.

VietHome (Theo Evening Standard)