Trường học muốn phạt phụ huynh 1 bảng cho mỗi 5 phút đến đón con muộn

Các bậc phụ huynh đang vô cùng tức giận khi một trường học tuyên bố phụ huynh sẽ bị phạt 1 bảng cho mỗi năm phút họ đến đón con muộn.

Trường tiểu học Holy Trinity C of E thậm chí còn đòi gọi cho với các dịch vụ xã hội nếu học sinh không được đón trước 4 giờ chiều, theo chính sách mới được giới thiệu trong tuần này.

Các bậc cha mẹ đã gọi quy định mới này là một sự xúc phạm và buộc tội hiệu trưởng đang tìm cách trừng phạt những gia đình khó khăn, những người đang phải vật lộn để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Nhưng trường học ở Gravesend, Kent, cho biết chính sách này không chỉ là yếu tố ngăn chặn việc chậm trễ mà còn để trang trải chi phí trả cho các giáo viên buộc phải ở lại muộn để chăm sóc học sinh.

Một phụ huynh giấu tên cho biết mọi người đã bị sốc và bàng hoàng khi được thông báo về các khoản tiền phạt.

Họ nói: ‘Gravesend là một khu vực thiếu thốn và nhiều phụ huynh phải vật lộn để có tiền trang trải chi phí chăm sóc con cái.

‘Rất nhiều trường tan học cùng giờ và điều này có nghĩa là rất khó để đón trẻ đúng giờ.’

Phụ huynh cho biết trường Holy Trinity thường để học sinh đợi trong thư viện, trước khi nó bị đóng cửa để tu bổ.

Một câu lạc bộ sau giờ học cũng đã được thành lập cách đây vài năm nhưng đã bị giải thể mà hầu như không có thông báo vì nó ‘không tạo ra đủ tiền để trang trải chi phí,’ một phụ huynh nói.

Họ nói thêm: ‘Thư thông báo nói rằng nếu học sinh không được đón trước 4 giờ chiều thì trường sẽ gọi các dịch vụ xã hội.

‘Chúng tôi nghĩ rằng việc lãnh đạo nhà trường đồng ý áp đặt quy định này là hành vi coi thường và bất hợp pháp.

‘Đây là một trường học Kitô giáo. Thật xấu hổ khi hiệu trưởng quan tâm đến việc kiếm tiền từ những phụ huynh đang gặp khó khăn hơn là giúp đỡ cộng đồng.’

Hiệu trưởng Denise Gibbs-Naguar lên tiếng bảo vệ chính sách: ‘Chính sách với học sinh bị đón muộn được giới thiệu trong tuần này nhằm đảm bảo tất cả học sinh của chúng tôi được đón về đúng giờ.

‘Điều này là vì lợi ích của mỗi cá nhân các em cũng như của toàn trường.

‘Trường học kết thúc lúc 3h30 chiều nhưng ngày càng có nhiều học sinh không được đón và vẫn còn ở trường vào lúc 4 giờ chiều.

‘Khi tình trạng này xảy ra, một thành viên của đội ngũ nhân viên phải được trả lương ngoài giờ để giám sát những em đó - nhà trường không thể duy trì chi phí liên tục này mà không ảnh hưởng đến các khoản chi khác trong ngân sách của trường và do đó ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

‘Ngoài ra, những học sinh bị đón muộn thường có dấu hiệu lo lắng và buồn rầu khi chúng không biết cha mẹ / người chăm sóc chúng đang ở đâu và lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với họ.

‘Rõ ràng đây không phải là điều mọi người muốn một đứa trẻ phải trải qua.’

VietHome (Theo Metro)