Bà Hillary Clinton trở thành hiệu trưởng đại học ở Bắc Ireland

Ngày 2/1, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chính thức đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng ĐH Belfast ở Bắc Ireland.

Theo Washington Post, bà Hillary Clinton là hiệu trưởng thứ 11 và là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này tại ĐH Belfast. Bà tiếp nhận vị trí sau khi người tiền nhiệm, Tom Moran, qua đời.

"Ngoại trưởng Clinton có đóng góp to lớn cho Bắc Ireland và với tư cách là nhà lãnh đạo được thế giới công nhận, bà sẽ ủng hộ, truyền cảm hứng cho cộng đồng Vương quốc Anh", Stephen Prenter, Chủ tịch Ban giám đốc ĐH Belfast, phát biểu trong tuyên bố đăng trên website trường.

Bà Clinton nhận bằng danh dự từ ĐH Belfast hồi tháng 10/2018. Bà cho biết đây là "vinh dự to lớn" khi đảm nhận vị trí hiệu trưởng trong 5 năm.

"Trường đang tạo ra làn sóng quốc tế trong nghiên cứu và tác động xã hội. Tôi tự hào khi trở thành đại sứ và góp phần phát triển danh tiếng của trường", cựu ngoại trưởng nói.

Vai trò hiệu trưởng của cựu đệ nhất phu nhân chủ yếu mang tính lễ nghi. Theo website ĐH Belfast, người đảm nhận vị trí này sẽ chủ trì lễ tốt nghiệp, đóng vai trò đại sứ của trường trong nỗ lực "mở cửa" và cố vấn cho Phó chủ tịch, GS Ian Greer, và các thành viên ban giám đốc.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi bà Clinton ngập ngừng về việc tranh cử tổng thống trở lại trong năm 2020. Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng 11 năm ngoái, bà cho biết không có kế hoạch cho cuộc chạm trán thứ hai với Tổng thống Trump nhưng không phủ định hoàn toàn việc tiếp tục tranh cử.

"Không bao giờ, không bao giờ nói không bao giờ", bà Clinton mập mờ chuyện chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Hillary Clinton không phải cựu chính trị gia Mỹ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng tại ĐH Belfast. Trước đó, cựu thượng nghị sĩ George Mitchell từng giữ vị trí này từ 1999 đến 2009.

Theo Zing