Nhiều sinh viên bán dâm vì không có tiền đóng học nhưng nhà trường vẫn làm ngơ

Nhiều nhà hoạt động đang kêu gọi các trường đại học ngừng quay lưng với việc ngày càng nhiều sinh viên tham gia bán dâm, và các trường nên đưa ra những hỗ trợ mang tính thiện chí cho các em.

Các sinh viên và giới chuyên gia buộc tội các cơ sở giáo dục đang cố tình “nhắm mắt bịt tai” trước vấn đề này, bất chấp việc số lượng người trẻ phải bán dâm để kiếm tiền chi trả cho việc học tập đang ngày càng gia tăng.

Phí sinh hoạt tăng, học phí tăng và việc dễ dàng tiếp cận với các ứng dụng online khiến việc tham gia bán dâm trở nên dễ dàng hơn. Đây được coi là những yếu tố dẫn đến việc sinh viên chọn nghề bán dâm làm công việc kiếm tiền.

Nhưng bất chấp các bằng chứng rõ ràng, nhiều trường đại học đang chọn cách “nhắm mắt làm ngơ,” và trong một số trường hợp, thậm chí còn chủ động ngăn chặn các hội nhóm đang cố gắng giúp đỡ những sinh viên nhúng chàm.

Trong một vụ việc gần đây, một sinh viên, buộc phải bước chân vào con đường bán dâm, đã bị đuổi khỏi nhà và bị nhà trường đe dọa đuổi học. Tổ chức hỗ trợ người bán dâm mang tên ECP với hoạt động chính là hỗ trợ việc hợp pháp hóa bán dâm cho biết số lượng sinh viên tìm đến với họ vì vấn đề liên quan đến bán dâm đã gia tăng trong năm vừa qua.

Một sinh viên giấu tên ở miền tây nam England, đã bị đẩy vào con đường bán dâm khi chỉ mới 18 tuổi. Nguyên nhân là do cô không thể trả tiền thuê nhà, khoản vay sinh viên không bao gồm chi phí thuê nhà. Cô cũng không được bố mẹ giúp đỡ đồng nào. Cô đã thử đi làm những công việc khác nhưng vì việc học khá nặng nên cô không thể duy trì công việc được lâu. "Xem ra chỉ có nghề này là muốn làm lúc nào cũng được, không phải tuân thủ các quy định giờ giấc và chỉ tiêu công việc như những nghề khác", cô cho biết.

Tương lai cô muốn học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng để theo đuổi ước mơ của mình, có lẽ cô phải bám trụ với nghề này lâu. Tuy nhiên mới đây, cô đã bị phát hiện và bị đuổi khỏi kí túc xá, nhà trường cũng đe dọa đuổi cô.

Ngoài việc bán dâm thì một số sinh viên lại lựa chọn quay video khiêu dâm, hoặc hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi (sugar daddy) để kiếm tiền thêm. Những công việc này đã trở nên rất phổ biến trong giới sinh viên, đến nỗi bất cứ ai cũng có bạn bè làm những công việc này.

Laura Watson, phát ngôn viên của ECP, cho biết khó khăn về tài chính và áp lực chi tiêu là những động cơ chính dẫn đến hành vi bán dâm khi đang ngồi trên ghế giảng đường. “Chúng tôi được biết phần lớn mọi người làm công việc này để trang trải các nhu cầu đời sống hàng ngày. Nhưng một vài người thì đang làm việc để kiếm tiền trả học phí,” cô cho biết.

Trong khi đó, các trường đại học luôn đe dọa sẽ đuổi cổ những sinh viên bị phát hiện nhưng không chịu dừng công việc bán dâm, đồng thời phê phán và ngăn cấm các hội nhóm hỗ trợ sinh viên bán dâm vì cho rằng họ đang cổ súy và ủng hộ việc bán dâm của sinh viên.

“Các trường học lo sợ danh tiếng bị ảnh hưởng,” cô Watson nói. “Họ đang phải phụ thuộc vào danh tiếng và nguồn tiền từ việc tuyển sinh.”

Một sinh viên bán dâm ở khu vực tây nam nước Anh cho biết: “Hầu hết các trường đại học đều có xu hướng bác bỏ việc sinh viên của họ làm công việc bán dâm.” Cô nói thêm: “Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề chính là công nhận nó. Công nhận đồng nghĩa với việc nhận ra có điều gì đó đang diễn ra và cần chúng ta xử lý. Các trường đại học có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên của mình dù có bị phản ứng như thế nào. Họ nên ngừng việc kì thị để sinh viên không phải chịu quá nhiều áp lực. Thay vì trừng phạt, họ nên có phương án hỗ trợ”.

Phát ngôn viên của tổ chức Universities UK cho biết: “Công nhận sinh viên đều đã là những người trưởng thành, các trường đại học có nhiệm vụ chăm sóc sinh viên của mình. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ cuộc sống của sinh viên để hỗ trợ việc học của họ, khuyến khích các hành vi hợp pháp, an toàn và lành mạnh nhưng không đi kèm với việc giáo huấn hay ép uổng. ”

VietHome (Theo Independent)