Học sinh tiểu học bị bắt phải mang súng

gunsnew

Một cảnh báo gần đây được đưa ra về tình trạng học sinh tiểu học tại London đang buộc phải mang súng theo người, khi mà ngày càng nhiều trẻ em gia nhập vào những băng đảng quậy phá.

Sheldon Thomas, cựu thành viên một băng đảng tại Brixton cho biết bây giờ, trẻ em 10 tuổi cũng phải "cầm súng" giùm những kẻ lớn tuổi hơn trong băng.

Ông cũng khẳng định rằng cảnh sát thủ đô "không có một hiểu biết đầy đủ" về vấn nạn này.

Ông Thomas nói: "Bây giờ thì một kẻ 27 tuổi sẵn sàng giao súng cho một đứa trẻ 10 tuổi cầm.

“Ở một số khu vực nhất định tại nam và đông London, trẻ em tiểu học không chỉ buôn bán thuốc phiện mà còn tàng trữ vũ khí nữa. Một trong những lý do của việc này chính là không ai biết mà ngăn cản và khám xét chúng thường xuyên như đối với trẻ em da màu và dân tộc thiểu số."

Ông Thomas, người gây quỹ tên Gangsline nhằm giúp các thành viên băng đảng ngừng phạm tội, cũng cảnh báo thêm về việc trong các băng đảng London hiện đang có một lượng lớn là thiếu niên gốc Phi.

Hội đồng Nội vụ đã bắt đầu một cuộc điều tra kĩ lưỡng về vấn đề bạo lực băng đảng. Trưởng hội đồng Keith Vaz cho biết hẳn công chúng sẽ ngỡ ngàng khi biết hiện nay, trung bình mỗi tuần lại có 20 người bị đâm hoặc bị bắn tại London, với phần nhiều nạn nhân đều dưới 25 tuổi.

 

(Theo Standard)