Orlando Figes: Nhiều cử nhân chưa từng đọc hết một cuốn sách

exam

Nhiều sinh viên đang học và tốt nghiệp đại học dù chưa hề đọc một cuốn sách nào, một giáo sư London cảnh báo.

Thay vì thực sự đọc cả cuốn sách, những sinh viên đại học lại dùng mục lục để tra cứu những phần nội dung cần thiết, hoặc đi đọc báo và tìm thông tin trên Wikipedia, theo ông Orlando Figes, giáo sư lịch sử tại Birkbeck, University of London cho biết.

Ông cảnh báo rằng hiện nay trẻ em đang tích cực đọc sách kiểu nửa mùa này chỉ nhằm cho thi cử, và tiếp tục hành xử như vậy khi lớn dần lên.

Ông nói: "Ngay tại đại học cũng vậy, chúng được dạy để 'sử dụng' sách (đọc mục lục đầu tiên, đọc lời mở đầu và phần kết, đọc lướt, hoặc tiếp cận với sách thông qua những bài bình) để xây dựng bài tranh luận hoặc thảo luận học thuật."

Song ông cho rằng những sinh viên không đọc nghiêm túc và đầy đủ một cuốn sách như vậy đã bỏ lỡ rất nhiều hiểu biết và kiến thức.

Trên tờ Times Educational Supplement, ông viết: "Đọc trọn vẹn một cuốn sách là hiểu được nội dung sách được xây dựng ra sao, là trân trọng nó như một tác phẩm văn học và hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc. Những điều ấy sẽ giúp sinh viên tăng khả năng tập trung, khả năng đọc hiểu những thông tin nhiều văn tự để tổng hợp, nắm bắt kiến thức."

Ông cũng cảnh báo rằng những học sinh chỉ dựa vào thông tin có được trên mạng sẽ dễ dàng lựa phải những thông tin sai lệch. Ông đã kiểm tra Wikipedia về cuộc Cách Mạng Nga - cũng là phần chuyên môn của mình - và phát hiện "một lượng lớn những sai sót, nhầm lẫn và những khẳng định gây hiểu nhầm - những điều sẽ không bao giờ xuất hiện trong một cuốn sách chuyên môn nghiêm túc."

Ông mong các chuyên gia sẽ giúp tăng chất lượng thông tin trên Internet, và đã xây dựng một trang mạng miễn phí nhằm giúp sinh viên học về Cách Mạng Nga và lịch sử Sô Viết.

 

(Theo Standard)