Vince Cable: Nên gửi 80 nghìn học viên đến Trung Quốc mỗi năm

14-Cable-PA

Bộ trưởng Bộ Thương mại Vince Cable đề nghị cho tới năm 2020 số học viên Anh tới Trung Quốc học tập và rèn luyện mỗi năm nên lên tới 80,000.

Ông kêu gọi nước Anh nên tăng cường quan hệ với Trung Quốc khi đề cập tới khoảng cách rõ rệt giữa lượng học viên của nước này tới Anh và ngược lại.

Số liệu của chính phủ cho thấy, chỉ 5,400 học sinh sinh viên Anh tới học ở Trung Quốc vào năm ngoái, so với con số 100,000 đến Anh mỗi năm từ Trung Quốc đại lục.

Ông Cable thừa nhận là rào cản về ngôn ngữ là điều làm tình hình tệ hơn, và đưa ra đề xuất trong chuyến đến thăm đại học Sun Yat Sen ở Quảng Châu.

“Trung tâm của thế giới đang chuyển dần về phía đông, tới các nền kinh tế hùng mạnh như Trung Quốc. Nhưng mà trong khi họ gửi khoảng 100,000 học viên tới Anh mỗi năm, chúng ta chỉ gửi hơn 5,000 tới chỗ họ.

“Các nghiên cứu độc lập mới đã chỉ ra là thiếu hụt về kĩ năng ngôn ngữ ở Anh đang làm cho nền kinh tế mất đi khoảng 48 tỉ bảng. Và việc thiếu người có thể nói tiếng Trung là một phần của vấn đề. Tôi không muốn người Anh trẻ bị tụt hậu.”

Ông Cable công bố việc đại học Sun Yat Sen đã kí một thỏa thuận với đại học Warwick và Glasgow về việc trao đổi sinh viên.

“Những người tham gia chương trình sẽ không chỉ tăng cơ hội cho công việc của họ mà còn trở thành đại sứ cho quan hệ Anh – Trung Quốc khi trở về.”

Đầu năm nay Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liz Truss gợi ý là có thể giáo viên Trung Quốc dạy hiệu quả hơn giáo viên Anh và các phương pháp của họ nên được áp dụng ở các trường trên toàn nước Anh.

Trong chuyến công tác tới Trung Quốc, bà Truss nói là “phương pháp Thượng Hải” nên được thử nghiệm.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tristram Hunt, thị trưởng London Boris Johnson và thủ tướng David Cameron đều ủng hộ ý kiến này.

Một nghiên cứu gần đây bởi Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) cho thấy sinh viên Thượng Hải đứng đầu nhiều xếp hạng về khả năng đọc, tính toán và khoa học. Nước Anh xếp thứ 26 trong khảo sát này.

Tuy thế Anh vẫn là điểm đến của nhiều gia đình Trung Quốc khá giả. Báo cáo Hurun – một báo cáo được các doanh nhân và nhà đầu tư quan tâm hàng năm, đưa ra số liệu là 29% coi Anh là đất nước lý tưởng cho việc học của con họ, và 26% chọn Mỹ.

 

(Theo Independent)