Tại Anh, mỗi ngày có năm trẻ em tử vong vì chăm sóc kém

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Anh bị cho là chưa đủ tốt cho trẻ em.

kids 2896926b

Học viện Điều dưỡng Hoàng gia (The Royal College of Nursing - RCN) cho biết trẻ em tại Anh có sức khỏe kém hơn so với thanh thiếu niên tại các nước châu Âu khác. Điều tra gần đây từ đơn vị này cho thấy 2000 trẻ em tử vong ở Anh đáng lẽ có thể sống tiếp nếu chúng ở Thụy Điển.

Báo cáo “Tại sao trẻ em chết” của họ cho biết hơn một nửa ca tử vong vào năm đầu của trẻ là do sinh non và thiếu cân - ảnh hưởng từ mức tuổi của người mẹ cũng như liệu thai phụ có hút thuốc hay không.

Bộ Y tế cũng mới công bố một báo cáo từ Diễn đàn Kết quả của Thanh thiếu niên cho thấy, mặc dù những năm gần đây, sức khỏe nhi đồng tại Anh đã có ‘tiến bộ rõ rệt’, song vẫn còn kém nhiều so với mức của châu Âu.

Tại Anh, mỗi ngày có 5 trẻ em dưới 14 tuổi đã tử vong, trong khi những trường hợp này có thể đã sống nếu là ở Thụy Điển. Sự khác biệt trong tình trạng sức khỏe của trẻ em Anh cũng là điều ‘không thể lý giải cũng như không chấp nhận được’. Tác giả bài báo cáo còn nêu lên quan ngại về việc một số trẻ em không được chăm sóc sức khỏe tâm thần thích đáng.

 

Theo Telegraph