10% thanh thiếu niên bị bắt nạt từng cố tự tử

 

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 1/10 thanh thiếu niên bị bắt nạt ở trường đã từng thử tự tử, và 30% có hành động tự làm tổn thương chính mình.

web-teenagers-rex

Nghiên cứu thực hiện bởi một nhóm kêu gọi chống bạo lực học đường, Ditch The Label, chỉ ra rằng 45% thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi đã chịu bắt nạt, phần lớn vì lý do ngoại hình.

Trong những đối tượng bị bắt nạt, 61% bị tấn công về mặt thể xác và 10% bị tấn công tình dục. 83% cho biết những gì phải trải qua ảnh hưởng rất nhiều tới lòng tự tôn của họ.

Những cá nhân khuyết tật, khiếm khuyết thường phải chịu bắt nạt nhiều nhất, với 63% bị bắt nạt hoặc cô lập. 1/3 cho biết lý do bắt nạt thường bắt nguồn từ định kiến - kì thị đồng tính, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt tôn giáo.

Phần kết luận của cuộc khảo sát cho biết 56% học sinh bị bắt nạt cho rằng việc đó có ảnh hưởng xấu tới việc học của mình.

 

Theo Independent