Hàng chục nghìn trẻ nhỏ không vào được trường tiểu học mong muốn

Từ 16/4, hơn 600 nghìn trẻ em sẽ được phân vào các trường tiểu học như một phần hoạt động của ngày Offer Day toàn quốc đầu tiên, đã kéo theo việc cứ 8 em thì có 1 em sẽ không đượcc vào trường tiểu học theo nguyện vọng ban đầu.

school-education 2762161b

Đồng thời, lượng hồ sơ xin học cũng tăng cao trong năm nay. Ở một vài khu vực của London, tỉ lệ từ chối hồ sơ được ước tính sẽ tăng lên ít nhất 30% khi mà tại những nơi này, tỉ lệ sinh và ảnh hưởng của di cư đã tạo ra nhiều sức ép.

Một số hội đồng, đặc biệt là ở phía nam, phải chịu thêm áp lực ở cấp tiểu học trong 2014 như Brighton, Bristol, Kent, Wiltshire và Milton Keynes.

Bộ Giáo dục kiên quyết phân thêm 5 tỉ bảng để mở rộng các trường tiểu học công, với 238.344 trường mới chỉ trong khoảng 2012-2013.

Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc các bậc phu huynh sẽ phải vất vả hơn nữa mới cho con vào được trường mong muốn, bao gồm: mua hoặc thuê nhà tại khu vực gần trường, làm thân với giáo viên, thậm chí cho con đăng ký điều kiện cần đặc biệt để được ưu tiên khi xét nhập học.

Những thông tin này được đưa ra cùng lúc với các bậc phụ huynh biết được con mình sẽ học ở trường công nào vào tháng Chín tới.

Chính phủ cho biết chế độ nhập học theo phân chia này sẽ giúp các bậc cha mẹ đỡ “bối rối và áp lực” hơn trước.

 

Theo Telegraph